Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ hy vọng mới về đàm phán Mỹ-Trung

Các thị trường chứng khoán khu vực khởi sắc khi bước vào tuần mới, sau khi Trung Quốc cuối tuần qua thông báo tăng mức phạt đối với những trường hợp vi phạm IP.

Bảng tỷ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bảng tỷ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 25/11, nhờ những hy vọng mới về đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, sau khi Trung Quốc thể hiện thiện chí trong vấn đề chủ chốt là quyền sở hữu trí tuệ (IP), trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh tiến triển hướng tới một thỏa thuận.

Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,5%, lên 26.993,04 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,8%, lên 23.292,81 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,7%, lên 2.906,17 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,02%, lên 2.123,5 điểm.

Các thị trường chứng khoán khu vực khởi sắc khi bước vào tuần mới, sau khi Trung Quốc cuối tuần qua thông báo tăng mức phạt đối với những trường hợp vi phạm IP, trong khi cũng xem xét giảm ngưỡng phạt hình sự đối với những trường hợp ăn cắp bản quyền.

IP là vấn đề vướng mắc chính trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc, và sự nhất trí về vấn đề này sẽ quyết định thành công của các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh Fox News cuối tuần qua, Tổng thống Trump nói rằng một thỏa thuận với Trung Quốc có thể đã ở rất gần. Các thị trường trên toàn cầu đã phục hồi trong những tuần gần đây nhờ khả năng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một, mặc dù các nhà giao dịch ngày càng lo ngại trước việc còn thiếu các chi tiết về thỏa thuận này.

Giới thị trường cũng lo ngại về vấn đề thuế quan, khi Trung Quốc khẳng định các mức thuế cần phải được dỡ bỏ như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào. Nhà chiến lược thị trường Eleanor Creagh của Saxo Capital Markets cho rằng Trung Quốc có thể nhượng bộ về vấn đề IP cũng như tiền tệ hay việc mua nông sản, nhưng điểm mấu chốt sẽ vẫn là việc hủy bỏ thuế.

Đóng cửa phiên giao dịch 25/11, chỉ số VN-Index giảm 1,43 điểm (0,15%) còn 976,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 189 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.098 tỷ đồng. Toàn sàn có 131 mã tăng và 177 mã giảm.

HNX-Index đóng cửa ở mức 103,46 điểm, giảm 0,38 điểm (0,37%). Khối lượng giao dịch đạt trên 27,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 348 tỷ đồng. Toàn sàn có 60 mã tăng và 61 mã giảm./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-chau-a-tang-diem-nho-hy-vong-moi-ve-dam-phan-mytrung/609428.vnp