Chứng khoán châu Á phục hồi

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều xanh sàn trong phiên giao dịch ngày 24/11.

Tuy nhiên, biên độ tăng của các chỉ số khá hẹp khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng với xu hướng bán tháo tại thị trường chứng khoán Thượng Hải phiên trước đó, do lo ngại về những bất ổn mới tại các thị trường tài chính Trung Quốc.

Chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên ngày 24/11. Ảnh: BNEWS

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã thoát khỏi xu hướng đi xuống ở đầu phiên và tăng 27,7 điểm (0,12%), lên 22.550,85 điểm. Hoạt động săn lùng cổ phiếu giá hời đã giúp chứng khoán Nhật Bản khởi sắc, song giá cổ phiếu của Mitsubishi Materials lại mất hơn 8% do vụ bê bối liên quan tới việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tính chung cả tuần này, chỉ số Nikkei 225 ghi thêm 0,69%.

Các thị trường Seoul của Hàn Quốc, Wellington của New Zealand và Singapore cũng đều ghi nhận mức tăng điểm. Tuy nhiên, tại Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia lại giảm 0,1%, xuống 5.982,60 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng chung, hai thị trường chứng khoán chủ lực khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt lên điểm, bất chấp mức giảm hơn 2% tại sàn Thương Hải phiên trước đó do làn sóng bán tháo trong bối cảnh xuất hiện quan ngại về tình trạng cổ phiếu được định giá quá cao. Khép lại phiên cuối tuần, chỉ số Hang Seng tăng 158,38 điểm (0,53%), lên 29.866,32 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite "nhích" nhẹ 1,9 điểm (0,06%), lên 3.353,82 điểm.

Minh Trang (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-phuc-hoi/68828.html