Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đánh giá triển vọng tích cực về nền kinh tế Mỹ, khi viện dẫn sự khởi sắc của thị trường việc làm và số liệu lạm phát phù hợp với mục tiêu của Fed...

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên ngày 18/7, nối gót đà tăng trên Phố Wall sau khi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương nước này) bày tỏ sự tin tưởng vào nền kinh tế Mỹ bất chấp mối lo về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đánh giá triển vọng tích cực về nền kinh tế Mỹ, khi viện dẫn sự khởi sắc của thị trường việc làm và số liệu lạm phát phù hợp với mục tiêu của Fed, qua đó giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng cao.

Tuy nhiên, ông Powel cũng thừa nhận có những bất ổn về kết quả các cuộc thảo luận về chính sách thương mại gần đây khi Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai chính sách “Nước Mỹ là trên hết”, mà “nhắm đến” Trung Quốc và các đối tác kinh tế khác.

Tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,43% (96,83 điểm) lên đóng phiên ở mức 22.794,19 điểm, nhờ đồng yen rẻ hơn so với đồng USD. Chứng khoán Singapore tăng 0,3%, còn chứng khoán Sydney cộng thêm 0,7%.

Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng tại thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 0,2% (58,93 điểm) xuống 28.122,75 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 1% (27,76 điểm) xuống 2.759,13 điểm.

Chứng khoán Seoul giảm 0,3% trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon cảnh báo cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có tác động tiêu cực đến quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu này.

Hòa chung không khí sôi động trên thị trường chứng khoán châu Á và Phố Wall, thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giao dịch sáng 18/7 trong sắc xanh. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,4% lên 7.656,73 điểm so với mức đóng phiên hôm 17/7. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,5% lên 12.728,41 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 0,4% lên 5.441,54 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, một USD đổi được 113,06 yen, tăng so với mức 112,84 yen/USD trước đó. Đồng euro đứng ở mức 1,1636 USD, giảm so với mức 1,1662 USD/euro, còn một bảng Anh đổi được 1,3099 USD so với 1,3113 USD/bảng của phiên trước.

Minh Hằng (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-phan-lon-tang-diem/90852.html