Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ

Chứng khoán Hong Kong đã chứng kiến mức tăng mạnh, tăng 0,9% nhờ lực đẩy từ 'gã khổng lồ' công nghệ Alibaba (tăng 9%)...

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 20/1 trong bối cảnh các nhà giao dịch đang chờ đợi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden, cùng với sự lạc quan sau bình luận của ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen rằng bà muốn thúc đẩy các đề xuất kích thích kinh tế của chính quyền mới.

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 28.523,26 điểm. Chỉ số Hang Seng giao dịch ở mức 29.962,47 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.583,09 điểm.

Chứng khoán Hong Kong đã chứng kiến mức tăng mạnh, tăng 0,9% nhờ lực đẩy từ “gã khổng lồ” công nghệ Alibaba (tăng 9%) sau khi nhà sáng lập Jack Ma lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ đầu tháng 11/2020 trong một sự kiện trực tuyến.

Chứng khoán Sydney, Seoul, Mumbai, Jakarta và Wellington cũng tăng điểm, trong khi chứng khoán Singapore, Đài Bắc và Manila giảm điểm.

Mặc dù mọi sự chú ý đang hướng đến buổi lễ nhậm chức của ông Biden, song phát biểu của bà Yellen trong phiên điều trần trước Thượng viện hôm 19/1 cũng nhận được sự chú ý khi bà Yellen cho rằng các nhà lập pháp cần phải thông qua gói chi tiêu trị giá 1.900 tỷ USD của chính quyền mới để giúp nền kinh tế hàng đầu thế giới có cơ hội phục hồi tốt nhất.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 0,33% lên 1.134,68 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 4,12% lên 233,26 điểm./.

Minh Hằng (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-phan-lon-tang-diem-truoc-le-nham-chuc-cua-tong-thong-dac-cu-my/184335.html