Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 24/11

Tuy vậy, tâm lý của nhà đầu tư trên các sàn giao dịch vẫn bị ảnh hưởng bởi số ca mắc và tử vong vì COVID-19 gia tăng.

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên ngày 24/11 nhờ thông tin cho thấy đội ngũ của Tổng thống Donald Trump sẽ hợp tác với ông Joe Biden để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực, qua đó làm gia tăng sự lạc quan rằng vắc-xin ngừa COVID-19 có thể sớm được phân phối trên toàn thế giới.

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 24/11. Ảnh: TTXVN

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 24/11. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư trên các sàn giao dịch vẫn bị ảnh hưởng bởi số ca mắc và tử vong vì COVID-19 gia tăng, qua đó buộc chính phủ các nước áp đặt hoặc cân nhắc tái áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Ngày 23/11, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã chỉ thị nhóm của ông tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden và khuyến nghị Cơ quan Quản lý dịch vụ tổng hợp (GSA) "làm những gì cần thiết" cho quá trình này. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các khiếu nại pháp lý liên quan kết quả bầu cử.
Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Biden đề xuất cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính, một động thái được các nhà giao dịch hoan nghênh đặc biệt sau khi Bộ trưởng đương nhiệm Stephen Mnuchin hồi tuần trước đã gây ra một cuộc tranh cãi với Fed về việc tiếp cận gói cứu trợ COVID-19. Sự kết hợp giữa bà Yellen và Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell "là một sự kết hợp đặc biệt ôn hòa".
Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 2,5% lên 26.165,59 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong nhích nhẹ 0,1% lên 26.503,11 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.402,82 điểm.
Chứng khoán Sydney tăng hơn 1%. Chứng khoán Singapore, Seoul, Mumbai, Wellington và Jakarta cũng hòa chung xu hướng tăng này. Trong khi chứng khoán Đài Bắc và Manila đi xuống. Chứng khoán Bangkok đi ngang.
Các nhà giao dịch cũng đón nhận số liệu cho thấy hoạt động trong cả hai lĩnh vực dịch vụ và chế tạo của Mỹ trong tháng 11/2020 đều tốt hơn dự kiến.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, chỉ số VN - Index tăng 1,57 điểm lên 995,76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 550 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị lên tới hơn 12.374 tỷ đồng, đây là mức thanh khoản rất cao. Toàn sàn có 169 mã tăng, trong khi có 263 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.
HNX – Index giảm 0,6 điểm xuống 147,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 78,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 1.284,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 82 mã giảm giá và 69 mã đứng giá./.

Minh Hằng (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-phan-lon-tang-diem-trong-phien-24-11/178785.html