Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong ngày 16/7 giữa bối các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin từ 'mùa' báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 16/7, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,7% xuống còn 21.535,25 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,2% xuống còn 2.937,62 điểm khi đóng cửa và chỉ số Shenzhen Component của thị trường Thâm Quyến chốt phiên với mức giảm 0,53% xuống còn 1.571,81 điểm. Riêng chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,2% lên 28.619,62 điểm vào cuối phiến.

 Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm. Ảnh minh họa: TTXVN

Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm. Ảnh minh họa: TTXVN

Hiện tại, sự chú ý của giới đầu tư đang hướng tới “mùa” báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp diễn ra trong tuần này, trong đó có các "đại gia" JPMorgan Chase, Netflix và Johnson & Johnson. Tuy vậy, những ý kiến dự đoán cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể giảm so với thời điểm cách đây 12 tháng do kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, nhu cầu yếu của Trung Quốc, tác động của cuộc chiến thương mại và đồng USD tương đối mạnh. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steven Mnuchin ngày 15/7 cho biết, các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc điện đàm trong thời gian sắp tới, song hiện vẫn chưa lên kế hoạch thực hiện các cuộc đàm phán trực tiếp. Theo nhà phân tích thị trường kỳ cựu Edward Moya của OANDA, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc sẽ tiếp tục ảnh hưởng nhiều tới khu vực châu Á. Ngoài ra, các thương nhân cũng đang chờ đợi thông tin về khả năng Trung Quốc liệu có công bố bất kỳ biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới hay không, sau khi số liệu mới đây cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong quý II/2019 đã đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong gần 30 năm qua. Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/7, VN – Index tăng 9,58 điểm lên 982,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 156 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.525 tỷ đồng. Toàn sàn có 156 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 146 mã giảm giá. HNX – Index tăng 0,23 điểm lên 105,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 26,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 364,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 55 mã đứng giá và 71 mã giảm giá./.

Anh Quân (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-phan-lon-giam-diem/128285.html