Chứng khoán châu Á mất đà theo Phố Wall

Nick Twidale, Giám đốc điều hành quỹ Rakuten Securities Australia, nhận định, niềm tin của các nhà đầu tư đang gần 'chạm đáy', do ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chứng khoán Phố Wall ...

Các thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm trong phiên sáng 25/10 trong bối cảnh hàng trăm tỷ USD đã bị “bốc hơi” khỏi các thị trường trên thế giới sau khi một loạt cổ phiếu công nghệ mất giá gây ra sự sụt giảm mạnh nhất tính theo ngày trên Phố Wall kể từ năm 2011, “quét sạch” toàn bộ mức tăng có được từ đầu năm.

Chứng khoán châu Á mất đà theo Phố Wall.Ảnh minh họa: TTXVN

Trên Phố Wall phiên 24/10, những dự báo đáng thất vọng từ các nhà sản xuất chip điện tử đã tác động đến lĩnh vực công nghệ. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 12,4% giá trị kể từ mức “đỉnh” ghi nhận được hôm 29/8 và giảm 4,4%, mức giảm nhiều nhất tính theo ngày kể từ ngày 18/8/2011.

Tính theo giá trị USD, chỉ số Nasdaq đã “thổi bay” 524 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong một phiên 24/10. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,41%, còn chỉ số S&P 500 giảm 3,09%.

Trong phiên sáng 25/10 chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm khoảng 2%. Trong 15 phút giao dịch đầu tiên của phiên 25/10 chỉ số Nikkei trên thị trường Tokyo (Nhật Bản) để mất 708,75 điểm tương đương 3,21%. Chỉ số Nikkei 225 chốt phiên sáng tại 21.472,88 điểm, giảm 618,30 điểm (2,8%) so với lúc đóng cửa phiên 24/10.

Phiên giao dịch mở màn ngày 25/10 của thị trường chứng khoán Australia ghi nhận mức giảm điểm nhiều nhất trong vòng 12 tháng qua, theo sau phiên “đỏ sàn” của chứng khoán phố Wall trong ngày 24/10. Chỉ số All Ordinaries (chỉ số chứng khoán lâu đời nhất của Australia) đã giảm 2% xuống mức 5.809 điểm.

Chỉ số mức vốn hóa chuẩn ASX 200 nằm dưới ngưỡng hỗ trợ 5.800 điểm, thấp hơn 10,4% so với mức đỉnh vào tháng 8/2018 và là mức thấp nhất của năm 2018. Hầu hết cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn đều ghi nhận mức giảm, trong đó 4 ngân hàng lớn nhất là: Commonwealth Bank, Westpac, ANZ và NAB…đã mất từ 1,6 đến 2% giá trị cổ phiếu.

Nick Twidale, Giám đốc điều hành quỹ Rakuten Securities Australia, nhận định, niềm tin của các nhà đầu tư đang gần "chạm đáy", do ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chứng khoán Phố Wall và xu hướng mất điểm trên hầu hết các sàn chứng khoán lớn trên thế giới.

Theo ông Twidale, sự kết hợp của các rủi ro địa chính trị và thương mại toàn cầu cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra các hiệu ứng tiêu cực, còn chứng khoán Australia rơi xuống mức thấp của hơn một năm.

Tại thị trường Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong giảm gần 2% ngay khi mở phiên, hòa cùng xu hướng chung trên thị trường châu Á và “nốt gót” hoạt động bán ra cổ phiếu ồ ạt trên Phố Wall do các nhà đầu tư ngày càng quan ngại về triển vọng toàn cầu.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 1,91% (483,06 điểm) xuống 24.766,72 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải hạ 1,42% xuống 2.566,21 điểm vào cuối phiên sáng.

Chỉ số Kospi tại thị trường chứng khoán Seoul để mất 40,47 điểm (1,93%) xuống 2.057,11 điểm ngay khi mở phiên.

Trong một lưu ý gửi đến khách hàng, công ty chứng khoán Rivkin có trụ sở tại Sydney cho hay số liệu yếu kém trên thị trường nhà đất Mỹ, báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp trái chiều, lo ngại về cuộc chiến tranh thương mại và quan ngại kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại là những nguyên nhân kích hoạt động thái bán tháo cổ phiếu.

Bên canh đó, vụ việc liên quan tới nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi, những dự đoán Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất, và bất đồng giữa Italy và Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch ngân sách của Rome cũng góp phần khiến các thị trường chứng khoán mất đà.

Mới đây, Citi group đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu cho cả năm 2019 và 2020 xuống lần lượt là 3,2% và 3%, viện dẫn chính sách ngày càng thắt chặt từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD, thước đo đánh giá đồng bạc xanh với rổ tiền tệ chủ chốt, giảm nhẹ từ mức gần đỉnh của chín tuần, xuống 96,267.

Đồng euro giảm 0,7% xuống giao dịch ở mức 1,1397 USD/euro, còn đồng bảng Anh chạm mức thấp của bảy tuần là 1,2865 USD/bảng, sau khi giảm 0,8% phiên trước.

Đồng yen vẫn giữ vững vị thế là kênh đầu tư an toàn khi đứng ở mức 112 yen/USD.

Minh Hằng (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-mat-da-theo-pho-wall/99510.html