Chứng khoán châu Á hứng ngay đợt giảm sau nhận định của Chủ tịch Fed

Sau buổi điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell, thị trường tài chính thế giới đang lo ngại Fed có thể sẽ thay đổi kế hoạch tăng lãi suất từ 3 lần thành 4 lần. Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau khi chứng kiến các chỉ số chứng khoán Mỹ phản ứng với thông điệp của người đứng đầu Fed.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng với quan điểm của Chủ tịch Fed đưa ra tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 27/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,2%, xuống 25.410,03 điểm.

Trong khi đó, S&P 500 mất 1,3%, còn 2.744,28 điểm với cả 11 nhóm ngành đều kết phiên trong sắc đỏ. Tương tự, chỉ số Nasdaq giảm 91,11 điểm, tương đương 1,2%, xuống 7.330,35 điểm.

Theo ông Powell, Fed tiếp tục đánh giá thị trường lao động đang cải thiện. Một số số liệu khiến ông tin rằng lạm phát đang tiến đến mục tiêu. Nền kinh tế toàn cầu đang tiếp tục mạnh lên và chính sách tài khóa ngày càng trở nên kích thích.

Với những tín hiệu đó, thị trường càng tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất 4 lần trong năm nay thay vì 3 lần theo kế hoạch trước đó. Theo số liệu của CME Group, xác suất tăng lãi suất 4 lần trong năm 2018 đã lên đến 33% từ mức 20% hôm thứ Hai.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,8 điểm cơ bản lên mức 2,910%. Còn lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 3,6 điểm cơ bản lên 2,266% trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 1,7 điểm cơ bản lên 3,175%.

Khu vực châu Á cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ nhịp giảm của Mỹ. Tuy nhiên, ngoại trừ chứng khoán Trung Quốc giảm sâu, các thị trường còn lại đều giảm nhẹ hơn so với Mỹ. Cụ thể, NIKKEI và KOSPI đang giảm dưới 0,5%.

Chứng khoán châu Á sáng 28/2. Nguồn: CNBC

Việc thị trường Trung Quốc giảm sâu hơn đã bắt đầu từ nhịp đi xuống trước đó. Chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 1,15% đầu phiên giao dịch do ảnh hưởng từ một loạt các ngành, trong đó dẫn đầu là lĩnh vực tài chính.

Theo các chuyên gia, yếu tố dẫn đến việc bán ra tại Trung Quốc hơn so với khu vực là do chỉ số PMI tháng 2 của Trung Quốc thấp hơn kỳ vọng, chỉ đạt 50,3 điểm. Đây có thể là hệ quả của việc các nhà máy ngừng sản xuất trong đợt nghỉ lễ Tết Âm lịch 2018.

MAI HƯƠNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/chung-khoan-chau-a-hung-ngay-dot-giam-sau-nhan-dinh-cua-chu-tich-fed-3437401.html