Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong chiều 8/10

Chứng khoán châu Á hầu hết tăng trong chiều 8/10, khi các nhà đầu tư vẫn nuôi hy vọng về gói kích thích mới cho nền kinh tế Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong chiều 8/10. Ảnh: TTXVN phát

Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong chiều 8/10. Ảnh: TTXVN phát

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản đã tăng gần 1% theo đà phục hồi của chứng khoán Phố Wall (Mỹ), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược quyết định ngừng đàm phán về gói kích thích mới. Chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Tokyo tăng 0,96% (224,25 điểm) và đóng cửa ở mức 23.647,07 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc đã kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ bảy liên tiếp, với chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tăng 0,21% (5,02 điểm) và khép phiên ở mức 2.391,96 điểm.
Chứng khoán Sydney (Australia), Mumbai (Ấn Độ) và Manila (Philippines) cũng tăng hơn 1%, trong khi Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia) đều trong vùng xanh. Đáng chú ý là chứng khoán Wellington tăng 1,8% sau khi Ngân hàng Trung ương New Zealand cho biết họ có thể triển khai các biện pháp mới giúp thúc đẩy nền kinh tế.
Trái ngược với xu hướng đi lên của thị trường khu vực, chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) phiên này đóng cửa trong sắc đỏ do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau chuỗi 4 ngày tăng điểm liên tiếp.

Tuy nhiên, mức giảm phần nào được kiềm chế bởi hy vọng rằng các nhà lập pháp Mỹ rồi sẽ thông qua một gói biện pháp kích thích mới cho nền kinh tế.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này giảm 0,2% (49,51 điểm) xuống 24.193,35 điểm. Thị trường Trung Quốc đại lục vẫn đóng cửa nghỉ lễ.
Quyết định ngừng đàm phán gói cứu trợ kinh tế thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra một cú sốc lớn cho chứng khoán thế giới trong tuần này. Nhưng việc ông Trump ngay sau đó đưa ra những đề xuất mới, bao gồm khoản hỗ trợ trị giá 1.200 USD cho người dân Mỹ và trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, đã làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận nào đó để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng dù việc kết thúc các cuộc đàm phán là một cú sốc, vẫn có nhiều kỳ vọng rằng một dự luật chi tiêu mới sẽ được thông qua khi đà phục hồi kinh tế bị đình trệ và thế giới ghi nhận những đợt bùng phát COVID-19 mới.
Theo ông Andy Brenner, một chuyên gia cấp cao tại công ty tư vấn tài chính National Alliance, thị trường nhận thức rõ rằng dù ứng viên nào chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng Mười Một tới thì nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn sẽ nhận được một gói kích thích và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng bổ sung khá đáng kể.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10, chỉ số VN - Index giảm 0,88 điểm (0,1%) xuống 918,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 470,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 7.946,259 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 253 mã giảm giá.
Chỉ số HNX - Index giảm 0,52 điểm (0,38%) xuống 135,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 74,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 951,654 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 83 mã giảm giá./.

H.Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-ha-u-he-t-tang-die-m-trong-chie-u-8-10/173969.html