Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên chiều 11/9

Các thị trường chứng khoán ở châu Á trong ngày 11/9 phần lớn đi lên khi nhà đầu tư lạc quan trước thềm các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 11/9, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1% lên 21.597,76 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,8% lên 27.159,06 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,4% xuống còn 3.008,81 điểm.

Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên chiều 11/9. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên chiều 11/9. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Với tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu “hụt hơi”, sự chú ý của thị trường và các nhà đầu tư đang ngày càng hướng tới các cuộc họp của ECB và Fed. Theo kế hoạch, ECB sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 12/9 và nhiều dự đoán hy vọng ngân hàng này sẽ thực hiện một loạt biện pháp mới, trong đó có thể cắt giảm lãi suất tiền gửi, thực hiện chương trình “nới lỏng định lượng” hoặc các công cụ nới lỏng khác. Tiếp đó, là cuộc họp diễn ra trong tuần tới của Fed với dự báo nghiêng về khả năng cắt giảm lãi suất khi đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chững lại. Theo nhà phân tích thị trường cao cấp Jeffrey Halley của OANDA, với những dự đoán về việc ECB sẽ nối lại chương trình “nới lỏng định lượng” và Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần tới, các tài sản rủi ro đã trở nên kém hấp dẫn, khiến các nhà đầu tư chuyển vốn khỏi các thị trường trái phiếu. Ngày 11/9 Trung Quốc đã công bố danh sách gồm 16 loại hàng hóa Mỹ được miễn mức thuế bổ sung của nước này. Theo Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, việc miễn thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 17/9 tới và kéo dài một năm cho tới ngày 16/9/2020. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng danh sách hàng hóa mới được miễn thuế này thể hiện "cử chỉ thiện chí" của Trung Quốc trước vòng đàm phán thương mại tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019. Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 11/9, chỉ số VN-Index giảm 0,95 điểm (0,1%) còn 969,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 154 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.764,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 157 mã tăng và 138 mã giảm. HNX - Index đóng cửa ở mức 100,17 điểm, tăng 0,2 điểm (0,2%). Khối lượng giao dịch đạt trên 25 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 351,9tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng và 49 mã giảm.

Anh Quân (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-hau-het-di-len-trong-phien-chieu-11-9/133543.html