Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Các thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt tăng điểm khi mở cửa ngày giao dịch 14/10 sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt một phần thỏa thuận thương mại đã làm dấy lên hy vọng 'thương chiến' kết thúc.

Vào lúc mở cửa ngày giao dịch 14/10, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,81% lên 26.522,80 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,68% lên 2.993,96 điểm.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Trong khi đó, chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 1,22% lên 2.064,54 điểm, còn chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) tăng 0,86% lên 6.663,70 điểm.
Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa do ảnh hưởng của siêu bão Hagibis.
Trước đó, ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh bước đột phá trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, khi hai nước đã đạt được một phần thỏa thuận sau vòng đàm phán cấp cao diễn ra hai ngày tại thủ đô Washington D.C. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Lưu Hạc, ông Trump thông báo Mỹ và Trung Quốc đã được thỏa thuận thương mại đáng kể ở giai đoạn một về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và mua bán lượng lớn nông sản.
Ông Trump cho biết, hai bên đang tiến tới rất gần một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại, nhưng sẽ mất khoảng 5 tuần nữa để có thể kết thúc giai đoạn một và đạt được một thỏa thuận bằng văn bản, trong đó có các vấn đề then chốt như thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, ông hy vọng có thể ký kết thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Chile vào tháng 11 tới.
Trước đó, tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 11/10, chỉ số VN-Index tăng 4,46 điểm (0,45%) lên 991,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 167 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.903 tỷ đồng. Toàn sàn có 169 mã tăng và 131 mã giảm. HNX - Index đóng cửa ở mức 105,26 điểm, tăng 0,11 điểm (0,10 %). Khối lượng giao dịch đạt trên 23 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 281 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng và 60 mã giảm./.

Anh Quân (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-dong-loat-tang-diem/137214.html