Chứng khoán châu Á đỏ lửa vì Triều Tiên

Hầu hết thị trường sáng nay chịu sức ép vì căng thẳng địa chính trị và số liệu lạm phát tại Trung Quốc không như kỳ vọng.

Nikkei 225 (Nhật Bản) hiện mất 1,38%, tương đương hơn 270 điểm. Kospi (Hàn Quốc) giảm 0,8%. Tại Trung Quốc, Shanghai Composite mất 0,2%. Hang Seng Index của Hong Kong cũng không nằm ngoài vùng tác động, với mức giảm 0,8%.

Thị trường Singapore hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Trong khi đó, S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,5% nhờ một chỉ số phụ của các công ty tài chính.

Giới phân tích nhận định nguyên nhân chính của diễn biến sáng nay là căng thẳng địa chính trị gia tăng, khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump cảnh báo Triều Tiên có thể nhận những hậu quả chưa từng có nếu tiếp tục đe dọa Mỹ. Những bình luận này được đưa ra sau khi Washington Post dẫn tình báo nước này đánh giá Triều Tiên đã sản xuất được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ.

Chỉ vài giờ sau lời cảnh báo của ông Trump, Triều Tiên cũng tuyên bố "đang nghiên cứu kỹ lưỡng" kế hoạch tấn công tên lửa đảo Guam - nơi có nhiều máy bay ném bom chiến lược Mỹ.

Nhu cầu mua tài sản trú ẩn đã tăng vọt sau các thông tin trên. Yen Nhật sáng nay có lúc lên 110,37 đồng một USD. Giá vàng hiện giao dịch quanh 1,264 USD một ounce, tăng khoảng 4 USD so với đầu phiên.

Nhà đầu tư cũng quan tâm đến số liệu lạm phát Trung Quốc tháng 7 vừa được công bố. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nền kinh tế lớn nhì thế giới chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 5,5%.

Giá dầu cũng đi xuống sáng nay sau tin tức xuất khẩu của các nước OPEC tiếp tục tăng do sản lượng tại Nigeria và Libya lên cao. Giá dầu thô Brent hiện còn 51,93 USD một thùng. Trong khi đó, dầu WTI hiện có giá 49 USD một thùng.

VnExpress

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/quoc-te/chung-khoan-chau-a-do-lua-vi-trieu-tien-47246.html