Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều trong ngày 24/5 giữa bối cảnh giới đầu tư trong khu vực tiếp tục quan ngại về tình trạng căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giao dịch viên làm việc tại phòng giao dịch chứng khoán, ngân hàng Hana, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Giao dịch viên làm việc tại phòng giao dịch chứng khoán, ngân hàng Hana, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,2% xuống còn 21.117,22 điểm và chỉ số Shenzhen Composite ở thị trường Thâm Quyến (Trung Quốc) giảm 0,49 % xuống còn 1.496,03 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,3% lên 27.353,93 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) nhích nhẹ lên 2.852,99 điểm.

Hiện không có nhiều hy vọng về việc Mỹ và Trung Quốc có thể sớm phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán, nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại song phương. Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã bổ sung tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei và 68 thực thể vào một danh sách đen xuất khẩu nhằm cấm tập đoàn này mua các bộ phận và công nghệ từ các công ty Mỹ nếu chưa có sự đồng ý của Chính phủ Mỹ.

Theo giới quan sát, động thái nhằm vào Huawei của Mỹ có thể coi là để gây sức ép với Trung Quốc trong quá trình đàm phán thỏa thuận thương mại.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng lo ngại trước những số liệu kinh tế yếu kém ở châu Âu và Mỹ, yếu tố làm gia tăng những quan ngại về tình trạng kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra cảnh báo căng thẳng thương mại sẽ tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2019.

Theo ông Komal Sri-Kumar, người sáng lập của Sri-Kumar Global Strategies, cuộc chiến thương mại đang khiến tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc chậm lại và qua đó tác động bất lợi tới tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, càng về cuối phiên chiều áp lực bán càng tăng mạnh đã khiến chỉ số VN - Index rơi mạnh, về sát mốc 970 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 12,68 điểm xuống còn 970,03 điểm. Toàn sàn có 110 mã tăng, 185 mã giảm và 52 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt trên 168,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.018 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,91 điểm xuống còn 105,39 điểm. Toàn sàn có 56 mã tăng, 98 mã giảm và 52 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt trên 32,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 426,5 tỷ đồng.

Anh Quân (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-dien-bien-trai-chieu/123315.html