Chứng khoán châu Á diễn biến ngược chiều trong phiên 8/7

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 8/7, sau khi ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên trước; trong đó dẫn đầu nhóm tăng điểm là chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong.

Chỉ số Hang Seng tăng điểm tại một phiên giao dich ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chỉ số Hang Seng tăng điểm tại một phiên giao dich ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 8/7, sau khi ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên trước, giữa lúc tâm lý lạc quan về khả năng các nền kinh tế được mở cửa trở lại bị "lấn át" bởi những lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 mới tăng mạnh trên toàn cầu.

Dẫn đầu nhóm tăng điểm tại khu vực châu Á trong phiên này là chứng khoán Trung Quốc, với chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong tiến 153,52 điểm (0,59%) lên khép phiên ở mức 26.129,18 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tăng 58,1 điểm (1,74%) lên 3.403,44 điểm.

Chứng khoán Singapore phiên này tăng 0,1%, Jakarta tiến 1,8% trong khi Manila và Taipei đều trong vùng tăng điểm.

Ở phía ngược lại, chứng khoán Nhật Bản đi xuống trong phiên chiều 8/7, khi tâm lý nhà đầu tư tại đây bị tác động bởi diễn biến giảm điểm của Phố Wall. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 176,04 điểm (0,78%) xuống 22.438,65 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng ghi nhận phiên đi xuống thứ hai liên tiếp, khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng quá trình phục hồi của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt.

Sau một phiên giao dịch khá thất thường, chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm 5,29 điểm (0,24%), xuống đóng cửa ở mức 2.158,88 điểm.

Thị trường Wellington ghi nhận mức giảm 0,3%, trong khi Mumbai và Bangkok đều giảm 0,1% phiên này.

Đáng chú ý, khoán Sydney phiên này giảm tới 1,5% giữa lúc các nhà đầu tư tại Australia trở nên cảnh giác trước quyết định phong tỏa kéo dài sáu tuần tại Melbourne - thành phố đông dân thứ hai và cũng là một động lực kinh tế lớn của nước này.

Chuyên gia Jeff Mills tại ngân hàng Bryn Mawr Trust cho biết, sau chuỗi tăng kéo dài 5 phiên liên tiếp, không có gì đáng ngạc nhiên khi thị trường có phần “hạ nhiệt” đôi chút.

Theo chuyên gia này, đây chỉ là diễn biến tự nhiên khi các thị trường không thể liên tục đi lên mỗi ngày.

Chuyên gia Stephen Innes tại công ty tư vấn tài chính AxiCorp cho rằng khi bước vào giai đoạn giao dịch mùa Hè, các nhà đầu tư thường có xu hướng chốt lời và quan sát diễn biến thị trường nhiều hơn.

Bên cạnh đó, dù giới đầu tư nhìn chung tin tưởng nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi sau cuộc suy thoái dự kiến xảy ra trong năm nay, diễn biến khó lường của dịch COVID-19 vẫn là mối rủi ro chính chi phối thị trường.

Ngoài ra, những căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc, Mỹ và một số quốc gia khác về việc Bắc Kinh áp dụng luật an ninh mới ở Hong Kong (Trung Quốc) cũng khiến nhà đầu tư trở nên bất an hơn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, chỉ số VN-Index tăng 1,08 điểm (0,13%) lên 864,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 237 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.302,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 156 mã tăng giá, 75 mã đứng giá và 196 mã giảm giá.

HNX-Index tăng 0,66 điểm (0,58%) lên 114,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 29,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 340,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 54 mã giảm giá./.

H.Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-chau-a-dien-bien-nguoc-chieu-trong-phien-87/650631.vnp