Chứng khoán châu Á đi xuống phiên 15/6 do lo ngại về đợt bùng phát dịch COVID-19 mới

Chốt phiên 15/6, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,02%, xuống 2.890,03 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 2,16%, xuống 23.776,95 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 để mất 3,47%, xuống 21.530,95 điểm.

Chứng khoán châu Á đi xuống do lo ngại về đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. Ảnh minh họa: TTXVN

Chứng khoán châu Á đi xuống do lo ngại về đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. Ảnh minh họa: TTXVN

Các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 15/6, nối tiếp đà giảm từ tuần trước, do những lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai của đại dịch COVID-19 trên khắp thế giới, điều có thể khiến tốc độ nới lỏng phong tỏa cũng như đà phục hồi kinh tế bị hãm lại.
Chốt phiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,02%, xuống 2.890,03 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,16%, hay 524,43 điểm, xuống 23.776,95 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để mất 3,47%, xuống 21.530,95 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ 4,76%, xuống còn 2.030,82 điểm.
Trong khi các nước châu Âu đang thúc đẩy việc mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa nghiêm ngặt, có những dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang quay trở lại Trung Quốc và tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới cũng được ghi nhận tại Mỹ.
Những con số đáng lo ngại sẽ là phép thử đối với các thị trường chứng khoán, khi các thị trường đã phục hồi 50% so với mức thấp hồi tháng Ba nhờ việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa và hàng nghìn tỷ USD tiền kích thích và các biện pháp hỗ trợ của ngân hàng trung ương các nước.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa một số khu vực khi có 75 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến một khu chợ bán buôn thực phẩm. Một quan chức thành phố này là Li Junjie ngày 15/6 cho biết, các ca mắc cũng được phát hiện tại một khu chợ khác.
Bắc Kinh đã ráo riết dập đợt bùng phát mới, đưa ra cảnh báo về đi lại, đóng cửa khu chợ trên, đồng thờ phong tỏa các khu vực lân cận.
Trong khi đó, hơn chục bang của Mỹ, bao gồm các bang đông dân là Texas và Florida, báo cáo tổng số ca trong ngày cao chưa từng có, trong khi Rome (Italy) và Tokyo (Nhật Bản) cũng chứng kiến các đỉnh mới.
Theo nhà phân tích Stephen Innes tại AxiCorp, tốc độ lây nhiễm giảm đang giúp các nhà đầu tư tin rằng biện pháp phong tỏa có hiệu quả, cho phép các nhà đầu tư chứng khoán hy vọng vào năm 2021, nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ ấn tượng. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca nhiễm ở hai trong số ba bang đông dân nhất ở Mỹ sẽ thử thách quyết tâm của các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, vẫn có hy vọng về sự phục hồi tại châu Âu, với Đức, Bỉ, Pháp và Hy Lạp mở cửa biên giới cho các nước trong Liên minh châu Âu từ ngày 15/6. Áo sẽ mở cửa vào một ngày sau đó, trong khi Tây Ban Nha là ngày 21/6.
Từ ngày 15/6, Pháp cho phép các quán cà phê và nhà hàng mở cửa hoàn toàn.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/6, VN - Index giảm 31,05 điểm (3,6%) xuống 832,47 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 708,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 22.734 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng, 45 mã đứng giá và 291 mã giảm giá.
HNX – Index giảm 3,09 điểm (2,64%) xuống 113,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 88,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 827,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 109 mã giảm giá./.

Lê Thị Minh

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-di-xuong-phien-15-6-do-lo-ngai-ve-dot-bung-phat-dich-covid-19-moi/159788.html