Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 23/9

Chứng khoán châu Á di chuyển ngược chiều trong phiên 23/9, giữa lúc nhà đầu tư lo ngại về đà phục hồi kinh tế khi số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt trên toàn cầu.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 23/9. Ảnh: TTXVN phát

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên 23/9. Ảnh: TTXVN phát

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên chiều 23/9, giữa lúc tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tăng vọt khiến các chính phủ phải tái áp đặt biện pháp kiểm soát, trong khi nhà đầu tư lo ngại về đà phục hồi kinh tế sau dịch.
Phiên này, chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ sau một kỳ nghỉ cuối tuần dài và nhà đầu tư ngày một lo lắng gia tăng về các đợt lây nhiễm COVID-19 ở châu Âu và Mỹ. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo lùi 0,06% (13,81 điểm) và kết thúc phiên ở mức 23.346,49 điểm.
Chứng khoán Taipei, Singapore, Jakarta, Bangkok và Manila cũng giảm điểm trong chiều 23/9.
Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp nhờ hoạt động mua vào của nhiều nhà đầu tư bán lẻ. Chỉ số KOSPI tại Seoul phiên này nhích 0,03% (0,65 điểm) và đóng cửa ở mức 2.333,24 điểm. Trong phiên trước (22/09), chỉ số này đã giảm tới 2,38%.
Sau một phiên giao dịch khá biến động, chứng khoán Trung Quốc kết thúc ngày 23/9 trong sắc xanh, nhờ đà tăng khá mạnh của Phố Wall trong phiên trước đó đã lấn át phần nào nỗi lo về số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng.
Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,11% (25,66 điểm) lên 23.742,51 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tiến 0,17% (5,41 điểm) lên 3.279,71 điểm.
Chứng khoán Wellington cũng tăng nhẹ, trong khi chứng khoán Sydney nhảy vọt hơn 2%.
Sau một giai đoạn tăng mạnh trên toàn cầu kể từ đợt lao dốc hồi tháng Ba, thị trường chứng khoán đã trở nên u ám trong tháng này khi đối mặt với một loạt yếu tố không chắc chắn. Những yếu tố này bao gồm bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc “tăng nhiệt” và diễn biến khó lường của dịch COVID-19.
Tại Washington, người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo Quốc hội rằng tốc độ phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ chậm hơn nếu các nhà lập pháp không nhanh chóng đạt được một gói giải cứu mới.
Ông Powell lưu ý rằng các gói kích thích và việc mở rộng hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp đã giúp hạn chế phần nào tác động của dịch COVID-19 hồi đầu năm nay.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết, kinh tế Mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý III/2020. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng "một số ngành công nghiệp chịu đặc biệt nhiều khó khăn do đại dịch cần được cứu trợ thêm".
Dù vậy, tình hình chính trị Mỹ dường như đang trở nên tồi tệ hơn khi cuộc bầu cử tháng 11 đang đến gần. Hiện có rất ít hy vọng rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa sẽ đạt được một thỏa thuận trước ngày 3/11.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, chỉ số VN - Index tăng 6,31 điểm (0,7%) lên 912,5 điểm. Toàn sàn có 250 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 161 mã giảm giá. Chỉ số HNX - Index tăng 0,45 điểm (0,34%) lên 132,64 điểm. Toàn sàn có 83 mã tăng giá, 71 mã đứng giá và 64 mã giảm giá./.

H.Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chu-ng-khoa-n-chau-a-bien-dong-trai-chie-u-trong-phien-23-9/170500.html