Chứng khoán châu Á bật tăng nhờ kỳ vọng Mỹ - Trung tránh được leo thang căng thẳng

Các cổ phiếu châu Á quay đầu đi lên trong phiên 10/5 sau khi ông Trump cho biết 'có thể' đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi cho ông một bức thư 'tốt đẹp'.

Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên này sau khi chạm mức thấp nhất trong 2 tháng bất chấp Mỹ sắp nâng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong ngày 10/5.

Trong phiên giao dịch ngày 10/5, thị trường cổ phiếu châu Á tăng trở lại nhờ các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc có thể cứu vãn thỏa thuận và tránh sự leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

 Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 10/5.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 10/5.

Phát biểu với phóng viên hôm 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "có thể" đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong tuần này và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi cho ông một bức thư "tốt đẹp" với hy vọng rằng Washington có thể đình chỉ kế hoạch tăng thuế 10 - 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 10/5.

"Chúng tôi đã tiến rất gần đến một thỏa thuận, sau đó họ bắt đầu đàm phán lại thỏa thuận", Tổng thống Mỹ nói và cho biết thêm rằng một trong những nội dung đàm phán là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

"Vì vậy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tối qua tôi đã nhận được một bức thư tốt đẹp từ Chủ tịch Tập (nói rằng) ‘Hãy cùng làm việc với nhau, hãy xem liệu chúng ta có thể đạt được gì hay không'. ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng.

Thông tin tích cực này đã hỗ trợ giúp các cổ phiếu tại thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh mặc dù các nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite nhích 72,64 điểm (tương đương 2,5%), Shenzhen Component tăng vọt 2.56% và Shenzhen Composite leo dốc 2,418%.

Bên cạnh đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tiến 513.80 điểm (tương đương 1,81%).

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Nhật Bản tăng 177.82 điểm (tương đương 0,83%), trong đó cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong chỉ số chung Fast Retailing tăng hơn 1%. Chỉ số Topix cũng nhích 0,74%.

Ở thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 20,28 điểm (tương đương 0,96%), hồi phục phần nào sau phiên lao dốc hơn 3% trong ngày 9/5. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng hơn 1,5%.

Chỉ số ASX 200 của Australia cũng nhích 19,2 điểm (tương đương 0,3%).

Ngày 9/5, các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên của vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Washinton để giải cứu thỏa thuận sắp “sụp đổ”, và Nhà Trắng cho biết các quan chức hai nước sẽ tiếp tục thảo luận vào sáng 10/5.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đến Washington để tham gia vòng đàm phán thứ 11 nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump xác nhận rằng các thành viên trong nội các Mỹ sẽ gặp Phó Thủ tướng Lưu Hạc và phái đoàn Trung Quốc vào lúc 17h chiều 9/5 (theo giờ địa phương) để bắt đầu đàm phán. Vòng đàm phán thứ 11 dự kiến kéo dài đến ngày 10/5.

Tân Hoa xã đưa tin Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết ông hy vọng sẽ tham gia vào một cuộc trao đổi hợp lý và thẳng thắn với Mỹ trong ngày thứ 2 của vòng đàm phán đang diễn ra tại Washington.

Dù vậy, một số chuyên gia kinh tế xem đợt nâng thuế sắp tới như là “một sự kiện rủi ro nhị phân lớn nhất đối với thị trường trong ngày hôm nay”.

Vishnu Varathan - Trưởng bộ phận kinh tế và chiến lược tại Mizuho Bank, nhận định: “Mức độ biến động ở châu Á có thể gia tăng vào giữa ngày 10/5, trong đó rủi ro khó chấp nhận thông tin mới (nếu Mỹ nâng thuế) có thể lan sang phiên giao dịch châu Âu bất kể kết quả như thế nào”.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên 9/5, tiếp tục chứng kiến làn sóng bán tháo sâu trong tuần này, trước khi mức thuế quan mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào giữa đêm ngày 10/5.

Chứng khoán Mỹ sụt mạnh trong phiên 9/5.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones sụt 138,97 điểm xuống 25.828.36 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,3% xuống 2.870,72 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,41% còn 7.910.59 điểm. Dow Jones đã mất hơn 650 điểm và S&P 500 sụt 2,5% trong tuần này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vào cuối tuần.

Dự kiến, trong ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ triển khai nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cho biết sẽ trả đũa nếu Mỹ nâng thuế.

Những diễn biến thương mại gần đây đánh dấu sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Trước đó, nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến tới một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến thương mại dài dăng dẳng này.

“Rất khó để lên kế hoạch khi bạn có một đối tác thất thường ở Mỹ - vốn thay đổi quan điểm sau mỗi vài ngày. Vì vậy, tôi nghĩ thái độ sẽ thay đổi và Trung Quốc có thể cảm thấy nhàm chán”, Jim McCafferty, Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại Nomura Securities, cho hay.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD – phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác – dao động ở mức 97,366 điểm sau khi giảm từ mức trên 97,5 điểm trong phiên 9/5.

Đồng yen Nhật được giao dịch ở mức 109,98 yen đổi 1 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 tháng xuống còn 109,47 yen “ăn” 1 USD trong phiên giao dịch trước đó./.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-chau-a-bat-tang-nho-ky-vong-my-trung-tranh-duoc-leo-thang-cang-thang-342833.html