Chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn giảm điểm trong ngày 24/4

Thị trường chứng khoán Phố Wall trong phiên giao dịch ngày 24/4 đã rời khỏi các mức kỷ lục đạt được trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư đón nhận một loạt báo cáo lợi nhuận trái chiều.

Vào lúc đóng cửa tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống còn 26.597,05 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2% xuống còn 2.927,25 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,2% xuống còn 8.102,01 điểm.

Chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn giảm điểm trong ngày 24/4. Ảnh minh họa: TTXVNTrong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) giảm 0,7% xuống còn 7.471,75 điểm, chi số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,6% lên 12.313,16 điểm và chỉ số CAC 40 tại thị trường chứng khoán Paris (Pháp) giảm 0,3% xuống còn 5.576,06 điểm. Chỉ số Euro Stoxx ổn định ở mức 3.502,63 điểm.

Trong số các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh “kém sáng” có Caterpillar và Boeing. Boeing cho biết lợi nhuận quý I/2019 chỉ đạt 2,1 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của Boeing giảm 2% xuống còn 22,9 tỷ USD chủ yếu do các hợp đồng chuyển giao dòng máy bay thương mại 737 MAX bị tạm dừng.

Theo nhà phân tích Rebecca O'Keeffe của Interactive Investor, mặc dù các nhà đầu tư có thể hy vọng rằng các mức tăng điểm kỷ lục trong ngày 23/4 ở thị trường chứng khoán Mỹ sẽ thúc đẩy các thị trường chứng khoán khác trên thế giới, song thực tế cho thấy vẫn thiếu sự liên ứng giữa các thị trường trên toàn cầu.

Trong khi đó, các ý kiến cho rằng các lãnh đạo Trung Quốc sẽ tập trung vào cải cách kinh tế và rút lại những biện pháp kích thích tăng trưởng không cần thiết đã tác động tiêu cực tới niềm tin của giới đầu tư ở thị trường châu Á.

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/4, chỉ số VN – Index tăng 8,92 điểm lên 976,92 điểm. Khối lượng giao chỉ đạt hơn 134 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 2827 tỷ đồng. Toàn sàn có 190 mã tăng giá, 65 mã giảm đứng giá và 92 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 0,85 điểm lên 107,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 34,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 349 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 73 mã giảm giá.

Anh Quân (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-au-my-phan-lon-giam-diem-trong-ngay-24-4/120512.html