Chứng khoán Âu, Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên 29/9

Chứng khoán Mỹ, Âu đồng loạt đi xuống trong phiên 29/9 bất chấp các dấu hiệu rằng chủ đề về gói kích thích kinh tế Mỹ sẽ được đưa ra trước cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống nước này.

Chứng khoán Âu, Mỹ đồng loạt giảm điểm phiên 29/9. Ảnh: TTXVN phát

Chứng khoán Âu, Mỹ đồng loạt giảm điểm phiên 29/9. Ảnh: TTXVN phát

Khép phiên này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số tổng hợp S&P 500 đồng loạt giảm 0,5% xuống các mức tương ứng 27.452,66 điểm và 3.335,47 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,3% xuống 11.085,25 điểm.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 0,5% xuống khép phiên ở 5.897,50 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,4% xuống 12.825,82 điểm khi đóng cửa. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) đóng phiên hạ 0,2% xuống 4.832,07 điểm trong khi chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,3% xuống 3.214,30 điểm.
Tối ngày 29/9 (sáng ngày 30/9 giờ Việt Nam), hai ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Mỹ sẽ bắt đầu bước vào vòng đấu trực tiếp đầu tiên tại trường Đại học Notre Dame, thành phố Cleveland, bang Ohio, mở màn cho ba cuộc tranh luận sẽ diễn ra trong giai đoạn nước rút của cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 sắp tới. Cuộc tranh luận dự kiến kéo dài 90 phút giữa đương kim Tổng thống Trump và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden được truyền hình trực tiếp và xoay quanh sáu chủ đề gồm hồ sơ của hai ứng cử viên, Tòa án Tối cao, đại dịch COVID-19, nền kinh tế, nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực ở các thành phố và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử được cho là tâm điểm thu hút sự quan tâm của thị trường tại thời điểm hiện tại.
Các thị trường hiện tại tiếp tục đối mặt sức ép giữa bối cảnh dịch COVID-19 và việc chính phủ các nước tái áp đặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tác động đến tâm lý các nhà đầu tư. David Madden, nhà phân tích tại CMC Markets UK, cho biết chứng khoán đang trong "vùng đỏ" do các lo ngại về y tế.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, chỉ số VN – Index giảm 0,93% (tương đương 8,52 điểm) xuống còn 903,98 điểm trong khi chỉ số HNX-Index giảm 1,04% (1,38 điểm) xuống còn 131,74 điểm./.

K.Dung (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-au-my-dong-loat-giam-diem-trong-phien-29-9/171097.html