Chung khảo hội thi 'Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội'

Ngày 3/10, Sở VHTT Hà Nội tổ chức Chung khảo hội thi 'Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội' tại Trung tâm văn hóa Thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Chung khảo hội thi ''Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội''

Dự chương trình có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy; Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VHTT Tô Văn Động cho biết: Hội thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Đến với Vòng Chung khảo hội thi là 9 đội tiêu biểu, xuất sắc đã vượt qua 584 hội thi cấp xã, phường, thị trấn; 30 hội thi chung khảo cấp quận, huyện, thị xã và 3 cụm thi vòng thi sơ khảo cấp TP.
“Sự hồ hởi, phấn khởi, tự tin của 9 đội tuyển tham dự vòng Chung khảo hội thi ngày hôm nay đã thể hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP đã thực sự đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, thực hiện của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô” – ông Tô Văn Động nhấn mạnh.
Ở hội thi Chung khảo, các đội tham gia 3 phần thi, bao gồm: Phần thi chào hỏi: bằng các hình thức sân khấu, mỗi đội tự giới thiệu sơ lược đặc điểm đơn vị, kết quả thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và đội tuyển tham gia thi. Phần thi kiến thức, gồm thi trắc nghiệm và thi tình huống. Phần thi tuyên truyền: Các đội dàn dựng 1 tiểu phẩm, thể hiện sự sáng tạo, khả năng ứng xử, tuyên truyền về Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trong thực tiễn tại địa phương.
Kết thúc vòng Chung khảo, 1 giải Nhất thuộc về quận Hai Bà Trưng; 2 giải Nhì thuộc về huyện Chương Mỹ, quận Bắc Từ Liêm; 3 giải Ba thuộc về quận Đống Đa, huyện Thanh Trì, thị xã Sơn Tây; 3 giải Khuyến khích thuộc về huyện Gia Lâm, huyện Quốc Oai, huyện Phúc Thọ.

Việt An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khao-hoi-thi-tuyen-truyen-quy-tac-ung-xu-noi-cong-cong-tren-dia-ban-tp-ha-noi-326620.html