Chung khảo Hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng ở Hà Nội

VH- Chung khảo Hội thi 'Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội' do Sở VHTT Hà Nội tổ chức vừa diễn ra tại Trung tâm văn hóa thành phố với sự tranh tài của 9 đội tuyển tiêu biểu, xuất sắc đã vượt qua 584 hội thi cấp xã, phường, thị trấn, 30 hội thi chung khảo cấp quận, huyện, thị xã và 3 Cụm thi vòng sơ khảo cấp Thành phố.

Qua Hội thi thấy rõ việc thực hiện và triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được các các cấp từ thành phố, quận đến thị xã, phường triển khai với rất nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt và đạt hiệu quả tốt. Quy tắc ứng xử nơi công cộng thực sự đi vào đời sống của người dân Thủ đô Hà Nội.

Quận Bắc Từ Liêm trả lời tình huống bằng một màn sân khấu hóa rất sinh động, đơn vị được giải Nhì tại hội thi

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động đánh giá, vòng chung khảo hội thi cho thấy, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội đã thực sự đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Hội thi Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã phát huy những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất cho quận Hai Bà Trưng, 2 giải Nhì cho quận Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ, 3 giải Ba cho quận Đống Đa, huyện Thanh Trì và thị xã Sơn Tây và, 3 giải Khuyến khích cho các huyện Gia Lâm, Quốc Oai, Phúc Thọ. Ngoài ra, có 3 giải phụ (giải Chào hỏi ấn tượng, giải Xử lý tình huống, giải Tiểu phẩm tuyên truyền xuất sắc).

HÀ HƯƠNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/chung-khao-hoi-thi-tuyen-truyen-quy-tac-ung-xu-noi-cong-cong-o-ha-noi