Chung khảo cuộc thi 'Hùng biện tác phẩm tiêu biểu viết về Quảng Ninh'

Sáng 9/7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Vòng chung khảo Cuộc thi 'Hùng biện tác phẩm tiêu biểu viết về Quảng Ninh' dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Các thí sinh nhận giải A tại cuộc thi.

Các thí sinh nhận giải A tại cuộc thi.

Phần thi hùng biện giành giải xuất sắc của thí sinh Nguyễn Khánh Chi, lớp 4A4, Trường TH Hạ Long.

Với hơn 100 bài thi gửi đến tham dự vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 28 phần thi xuất sắc nhất tham dự Vòng Chung khảo Cuộc thi “Hùng biện tác phẩm tiêu biểu viết về Quảng Ninh”.

Bằng sự dẫn dắt đầy cảm xúc và phần minh họa được đầu tư công phu, hoành tráng, 28 phần dự thi của các thí sinh đã mang đến một không khí sôi nổi, đầy cảm xúc với những tác phẩm về Quảng Ninh vô cùng ý nghĩa. Tiêu biểu có thể kể đến phần hùng biện của trường Tiểu học Hạ Long về cuốn sách “Quảng Ninh miền đất những trầm tích" của tác giả Thi Sảnh, trường Tiểu học Nam Sơn (huyện Ba Chẽ) với tác phẩm “ Ánh đèn lò" của tác giả Vũ Thảo Ngọc, trường Tiểu học Đào Phúc Lộc (TP Móng Cái) với Tuyển tập "Huyền thoại anh hùng Đào Phúc Lộc”…

Cuộc thi được tổ chức đã tạo điều kiện cho các em học sinh được hiểu biết thêm về những giá trị văn hóa và lịch sử của quê hương Quảng Ninh, bồi đắp thêm tình yêu với quê hương, đất nước, đồng thời rèn luyện kĩ năng, sự tự tin cho các em trong hành trang bước vào đời.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 8 giải B, 14 giải C và 1 giải xuất sắc cho thí sinh Nguyễn Khánh Chi, lớp 4A4 Trường TH Hạ Long.

Phương Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/chung-khao-cuoc-thi-hung-bien-tac-pham-tieu-bieu-viet-ve-quang-ninh-2491017/