Chung khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022

Giọng hát hay Hà Nội là một cuộc thi giàu truyền thống, được tổ chức lần đầu năm 1987. Năm nay, cuộc thi đã chọn ra ba thí sinh xuất sắc nhất ở ba dòng nhạc: Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ. Các thí sinh lọt vào chung khảo đều có tuổi đời rất trẻ.

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022 đã đem lại cho công chúng một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc.

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022 đã đem lại cho công chúng một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc.

Tối 11/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức chung khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2022.

Cuộc thi năm nay thu hút 400 thí sinh tham gia vòng sơ tuyển. Các thí sinh tham gia ở ba thể loại âm nhạc: Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ.

Sau các vòng thi, ban tổ chức chọn ra 12 thí sinh tiêu biểu nhất để tham gia đêm chung kết. Năm nay, các thí sinh lọt vào chung kết đều rất trẻ. Hai thí sinh trẻ tuổi nhất đều sinh năm 2004 là Mạc Hoàng Lương (nam) và Nguyễn Thị Hà Phương (nữ).

Trong đêm chung khảo, các thí sinh thể hiện một ca khúc tự chọn theo dòng nhạc mình theo đuổi và một ca khúc hát theo chủ đề cuộc thi “Hà Nội - Một trái tim hồng”.

Sau phần trình diễn của các thí sinh, ban tổ chức đã trao giải Nhất dòng nhạc thính phòng cho thí sinh Lê Hồng Phong, giải Nhất dòng nhạc dân gian cho thí sinh Trần Thị Minh Hằng, giải Nhất phong cách nhạc nhẹ cho thí sinh Vũ Văn Dương.

Cùng với đó, ban tổ chức trao 5 giải Khuyến khích, giải thí sinh được quan tâm nhất trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh hát bài hát về Hà Nội hay nhất, thí sinh ấn tượng của dòng nhạc dân gian, thí sinh biểu diễn ấn tượng nhất.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chung-khao-cuoc-thi-giong-hat-hay-ha-noi-2022-post719481.html