Chung kết toàn Việt Nam ở AFC Cup, VFF chưa chốt được hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang Seo

Nhờ luật bàn thắng sân khách, B.Bình Dương đã vượt qua PSM Makassar ở vòng bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Như vậy, Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ tạo nên trận chung kết toàn Việt Nam ở đấu trường châu lục. Trong khi đó, kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên, VFF và người đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo chưa chốt được các điều khoản quan trọng trong bản hợp đồng mới.

PSM Makassar liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của B.Bình Dương. Ảnh: AFC

PSM Makassar liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của B.Bình Dương. Ảnh: AFC

Trước khi hành quân đến Indonesia trong chuyến làm khách của câu lạc PSM Makassar ở bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á chiều hôm qua (26-6), B.Bình Dương có lợi thế đáng kể khi giành thắng lợi 1-0 ở trận đấu lượt đi. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn đã chịu sức ép rất lớn khi PSM Makassar đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Khung thành thủ môn Đức Cường bên phía B.Bình Dương nhiều phen chao đảo khi đội chủ nhà liên tiếp tấn công.

Trước sức ép từ PSM Makassar, B.Bình Dương phải thi đấu với đội hình thấp. Với hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và kỷ luật, đại diện V.League đã ngăn chặn được nhiều tình huống tấn công của đội chủ nhà. Trong khi đó, những tình huống phản công chớp nhoáng của Wander Luiz hay Tiến Linh bên phía B.Bình Dương cũng khiến các cổ động viên và Ban huấn luyện PSM Makassar thót tim. Bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ cuối của hiệp 1 khi B.Bình Dương có được bàn thắng vươn lên dẫn trước với pha lập công của Wander Luiz sau đường chuyền chính xác của Hồ Tấn Tài.

Trong hiệp 2, PSM Makassar tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Sau hàng loạt tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, đội bóng Indonesia có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 75 khi Hồ Tấn Tài của B.Bình Dương đánh đầu phản lưới nhà trước sức ép từ đối phương. Hưng phấn sau khi có bàn thắng cân bằng tỷ số, Makassar tiếp tục dồn ép đại diện của V.League nhưng phải đến phút 88, đội bóng Indonesia mới có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 với pha lập công của Aaron Evans. Trong những phút còn lại, các cầu thủ của B.Bình Dương đã thi đấu kiên cường trước những pha tấn công liên tục của PSM Makassar và giữ được tỷ số 1-2 cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

B.Bình Dương (xanh) giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Ảnh: AFC

Với kết quả này, PSM Makassar và B.Bình Dương hòa nhau 2-2 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, với bàn thắng có được trên sân của đội bóng Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn đã giành tấm vé vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á với Hà Nội FC.

Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Bình Dương vào cuối tháng 7 và trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy sau đó 1 tuần. Đội thắng trong trận chung kết khu vực Đông Nam Á sẽ vào bán kết liên khu vực với 3 đội thuộc các khu vực Đông Bắc Á, Nam Á và Trung Á. Đội vô địch liên khu vực sẽ đá trận chung kết toàn giải với một đại diện của Tây Á (Al-Aheh của Lebanon hoặc Al-Jazeera của Jordan). Như vậy, để có thể góp mặt ở trận chung kết toàn giải năm nay, 2 đại diện của Việt Nam là Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ phải trải qua chặng đường rất khó khăn phía trước.

Cùng với đó, người hâm mộ trái bóng tròn cũng nhận được những thông tin tích cực sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa ông Lee Dong Yun (người đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo) với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo đó, ông Lee Dong Yun và VFF đã có cuộc họp kéo dài 4 tiếng trong ngày 26-6 tại trụ sở VFF. Trong cuộc họp này, hai bên đã thống nhất tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác. Sau cuộc đàm phán đầu tiên Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF và đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ thống nhất triển khai các bước chuẩn bị tiếp theo cho kế hoạch tái ký hợp đồng trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Lee Dong Yun cũng đã lên tiếng khẳng định chưa đưa ra bất cứ yêu cầu cụ thể nào về vấn đề tiền lương của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trong bản hợp đồng mới: “Những con số mà các tờ báo của Việt Nam đăng tải gần đây là không chính xác”. Người đại diện Lee Dong Yun cho rằng: “Mức lương của huấn luyện viên Park Hang Seo chắc chắn sẽ tăng sau những gì ông ấy đã làm trong 2 năm qua, nhưng đó sẽ không phải là đòi hỏi quá đáng”. Nhưng theo ông Lee Dong Yun thì tiền bạc không phải là mục đích lớn nhất trong cuộc đàm phán hợp đồng mới giữa hai bên: “Mục đích lớn nhất của chúng tôi với bóng đá Việt Nam không phải vì tiền”.

Tiền vệ Lương Xuân Trường chia tay với Buriram United của Thái Lan để về thi đấu tại V.League 2019. Ảnh: Buriram United

Cũng trong chiều 26-6, người đại diện của câu lạc bộ HAGL đã lên tiếng xác nhận, tiền vệ Lương Xuân Trường đã chia tay Buriram United của Thái Lan để trở về thi đấu ở giai đoạn 2 tại V.League 2019. Trong thời gian 4 tháng thi đấu cho đội bóng đương kim vô địch Thai League, Xuân Trường đóng góp 1 bàn thắng và đó cũng là “Bàn đẹp nhất tháng 5” tại giải VĐQG Thái Lan. Theo tiết lộ, đích thân bầu Đức đã chỉ đạo “rút” Xuân Trường về V.League, khi thấy tiền vệ này không được thường xuyên thi đấu tại Thái Lan. Với việc trở lại V.League, Xuân Trường sẽ tái hợp với người đồng đội Nguyễn Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ HAGL trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Đây được xem là một sự bổ sung chất lượng về lực lượng của đội bóng phố Núi.

Với người hâm mộ và giới chuyên môn Việt Nam, việc Xuân Trường sớm nói lời chia tay với Buriram United được nằm trong dự đoán. Bởi mới đây, đội bóng đang dẫn đầu Thai League vừa mang về một cầu thủ Đông Nam Á là Kevin Igreso. Như vậy, Xuân Trường đều không thành công trong 2 lần xuất ngoại. Trước đó, tiền vệ quê Tuyên Quang cũng có 2 năm “ngồi chơi xơi nước” ở Hàn Quốc.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chung-ket-toan-viet-nam-o-afc-cup-vff-chua-chot-duoc-hop-dong-voi-huan-luyen-vien-park-hang-seo/