Chung kết toàn quốc Cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Ngày 9-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2018.

Cuộc thi là dịp để đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Cuộc thi đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của ngành giáo dục chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2018).

Hai thí sinh xuất sắc đạt giải nhất bảng A và B của cuộc thi.

Cuộc thi năm 2018 phát động ngày 23-3 tại Thủ đô Hà Nội, bao gồm 2 bảng: Bảng A dành cho học sinh phổ thông, bảng B dành cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giáo viên trẻ. Trong 4 tuần của vòng thi trắc nghiệm có hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, đã có hơn 763.500 thí sinh làm bài. Vòng thi tự luận có gần 700 thí sinh gửi bài dự thi trong tổng số 1.200 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng thi tự luận. Trải qua 2 vòng thi trắc nghiệm và tự luận, Ban tổ chức đã lựa chọn 60 thí sinh (mỗi bảng 30 thí sinh) có điểm thi cao nhất, thời gian thi nhanh nhất tham dự vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Nội dung thi là những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản trong Di chúc của Người, tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam, thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, những tấm gương người tốt việc tốt…

Thí sinh Nguyễn Trần Dương Thương, lớp 11 Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ đạt giải nhất bảng A; Nguyễn Hoàng Thảo My, giảng viên khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt giải nhất bảng B.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA – HOÀNG TIẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/chung-ket-toan-quoc-cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-540991