Chung kết The Voice 2018: Lam Trường tái hiện ca khúc đình đám một thời cùng học trò cưng

Ngoài ca khúc Mẹ Yêu, Lam Trường còn mang đến cho khán giả màn song ca cùng Quốc Anh với ca khúc từng làm lên tên tuổi của mình Mưa Phi Trường.

Trước ngưỡng nguy hiểm chỉ còn trong tay một thí sinh, Lam Trường tưởng chừng trắng tay nhưng anh vẫn giữ được Quốc Anh vượt qua sóng gió bước vào Chung kết. Cùng với ca khúc Mẹ Yêu, đội Lam Trường mang đến khán giả phần biểu diễn ca khúc Mưa Phi Trường. Một ca khúc nói về sự chia ly trong tình yêu đôi lứa. Tuy không dàn dựng sân khấu quá hoàng tráng nhưng thầy trò Lam Trường vẫn khiến khán giả phải ồ lên trong bộ trang phục phi công toát lên vẻ đẹp thật “soái”.

Mưa Phi Trường trước đây là một ca khúc vô cùng nổi tiếng của Lam Trường, là ca khúc của thanh xuân những thế hệ 7x và 8x. Anh Hai của những năm ấy đã rất phong độ, dòng nhạc anh theo đuổi cũng là những bản tình ca sâu lắng. Vào thời điểm ấy, Mưa Phi Trường khiến trái tim mọi cô gái tan chảy thì ở hiện tại Lam Trường vẫn giữ được phong độ. So với việc đứng một mình trên sân khấu thì giờ đây Lam Trường cũng biến hóa theo thời đại để cùng với người học trò mang dáng dấp 20 năm trước của mình song ca ca khúc Mưa Phi Trường trên sân khấu chung kết The Voice 2018.

Biến hóa từ một chàng bad boy trong phần trình diễn ở Bán kết thành một chàng lãng tử trong bộ trang phục phi công, Quốc Anh cho đến tận chung kết vẫn được cho là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “thánh thả thính” sau khi Noo chịu nhường lại ngôi vị. Khi đứng song ca cùng HLV của mình, Quốc Anh được tiếp thêm sức mạnh. Lần này Lam Trường không dàn dựng quá nhiều người trên sân khấu mục đích để mọi sự chú ý chỉ tập chung hết về phía Quốc Anh, từ giọng hát đến thần thái.

Giữa màn biểu diễn có sự xuất hiện của một cô nàng vũ công góp phần tô điểm hơn cho màn biểu diễn. Cô gái này qua lại giữa hai người đàn ông và cuối cùng chọn bỏ rơi Lam Trường để đi với Quốc Anh một chàng trai trẻ hơn. Đến cuối màn biểu diễn chỉ còn mình anh Hai đứng bơ vơ nhìn theo bóng dáng 2 người giống như ý nghĩa câu hát: “Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai”

Trần Mỹ Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/chung-ket-the-voice-2018-lam-truong-tai-hien-ca-khuc-dinh-dam-mot-thoi-cung-hoc-tro-cung-3592320.html