'Chung kết sớm' bóng đá nữ Việt Nam

Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia (VĐQG) 2020 buộc phải dời địa điểm thi đấu từ sân Thống Nhất (TP HCM) sang sân Gò Đậu (tỉnh Bình Dương) ở 3 lượt trận cuối vì lo ngại dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại TP HCM.

Sau khi TP HCM phát hiện 4 ca mắc Covid-19 có nguồn lây xuất phát từ cộng đồng, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ra Thông báo số 14 chiều 3-12, về việc điều chỉnh địa điểm thi đấu lượt về Giải Bóng đá nữ VĐQG 2020 nhằm hạn chế triệt để nguy cơ lây lan, bảo đảm an toàn cho các cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên tham dự giải. Theo đó, 3 lượt trận cuối của Giải Bóng đá nữ VĐQG 2020 diễn ra từ ngày 5 đến 13-12 sẽ chuyển sang thi đấu tại sân Gò Đậu.

Tiền đạo Huỳnh Như (phải) sẽ tiếp tục “nổ súng”, giúp TP HCM 1 vượt qua Hà Nội 1 Watabe trong cuộc đua vô địch?.(Ảnh: PHAN HỒNG)

Tiền đạo Huỳnh Như (phải) sẽ tiếp tục “nổ súng”, giúp TP HCM 1 vượt qua Hà Nội 1 Watabe trong cuộc đua vô địch?.(Ảnh: PHAN HỒNG)

Đây sẽ là bất lợi đối với đội TP HCM 1 trong cuộc đua nước rút giành ngôi vô địch, bởi thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi không còn được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất khi chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Hà Nội 1 Watabe ở lượt trận thứ 12 mang tính chất quyết định "ngôi hậu" vào ngày 5-12 tới.

Cùng có chuỗi 11 trận bất bại kể từ đầu giải đấu nhưng TP HCM 1 tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 31 điểm, hơn đội bám đuổi Hà Nội 1 Watabe 2 điểm. Đội giành chiến thắng trong trận "chung kết sớm" đồng nghĩa sẽ chiếm ngôi đầu bảng, nắm quyền tự quyết cũng như đặt một tay vào chiếc cúp vô địch mùa giải 2020.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chung-ket-som-bong-da-nu-viet-nam-20201203220424761.htm