Chung kết SEA Gamses 30: U22 Việt Nam viết lại lịch sử?

Cuộc đối đầu với U22 Indonesia ở trận chung kết sẽ rất khó khăn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo...

Ngày 10/12, U22 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam. Đây là đối thủ chúng ta đã từng giành chiến thắng cách đây không lâu, nhưng theo nhiều danh thủ khi gặp lại đoàn quân áo đỏ không thể chủ quan.

Ngay cả cựu danh thủ Quốc Vượng cũng cho rằng Indonesia rất mạnh, đặc biệt khi họ vào đến chung kết sẽ bộc lộ hết sức mạnh của mình để đấu với thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Khi gặp nhau ở Chung kết 5 ăn 5 thua thì sẽ khó cho Việt Nam đấy. Indonesia là đối thủ chơi rất tốt. Mà chuyện mình thắng Indonesia ở lượt đi cũng có thể khiến chúng ta khó đá. Vì ta có thể buông lỏng quá. Nói chung họ sẽ có lợi thế riêng và chúng ta cũng có lợi thế riêng. Cơ hội chỉ là 50 - 50", cựu danh thủ Quốc Vượng chia sẻ.

Theo cựu danh thủ này, trận chung kết sẽ là cuộc đấu ở đấu pháp, chiến thuật của HLV trong từng thời điểm của trận đấu. Đặc biệt là hiện tại có lẽ ông Park đang chịu áp lực lớn hơn HLV Indonesia. Vì sau hàng loạt thành công như thế mà về giải "ao làng" ĐNÁ, nếu không vô địch khi Thái Lan đã bị loại, NHM sẽ rất khó chấp nhận.

NHM Việt Nam đang mong chờ thầy trò HLV Park Hang Seo giải cơn mộng vàng SEA Games 30.

NHM Việt Nam đang mong chờ thầy trò HLV Park Hang Seo giải cơn mộng vàng SEA Games 30.

"Viễn cảnh tôi lo nhất là Indonesia ghi bàn trước mà vẫn đá như thể không còn gì để mất, kiểu giống như tinh thần của Myanmar lúc bị dẫn bàn vậy. Tinh thần cũng là điểm rất mạnh của Indonesia. Tất nhiên tinh thần của Việt Nam cũng rất tốt nhưng nếu để đặt lên bàn cân, tôi vẫn lo ngại ít nhiều.

Tôi nghĩ hai đội sẽ hòa. Chúng ta có thể thắng ở loạt luân lưu. Về mặt lý trí, tôi nghĩ Việt Nam sẽ cực kì khó khăn", Cựu danh thủ Việt Nam chốt lại.

Với những khó khăn mà U22 Việt Nam có thể gặp như vậy, nhiều người đã nghĩ ngay đến lịch sử đáng buồn 10 năm trước tại kỳ SEA Games 25. Khi đó, Việt Nam gặp lại Malaysia ở trận chung kết môn bóng đá nam.

Tưởng chừng như các học trò của HLV Henrique Calisto sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ mà họ từng thắng 3-1 tại vòng bảng, nhưng Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-1, ngậm ngùi nhìn đối thủ giành huy chương vàng.

Trước đó, tuyển Việt Nam cũng từng thua 5 lần ở trận chung kết SEA Games, sau các năm 1995, 1999, 2003 và 2005. Đó là lịch sử đáng buồn của bóng đá Việt Nam.

Kể từ SEA Games 25 cho đến nay, đã 10 năm qua nhưng bài học từ quá khứ không thể dễ dàng bỏ qua. Đây là trận chung kết SEA Games đầu tiên của đội U22 Việt Nam sau 10 năm, và với việc gặp lại đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã đánh bại ở vòng bảng, cơ hội giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên rõ ràng là rất lớn.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng cần hết sức cẩn thận để không phải hối tiếc. NHM đang mong chờ thầy Park cùng học trò của mình viết lại trang sử mới cho lịch sử bóng đá và giải cơn khát vàng SEA Games mà NHM Việt Nam mong chờ bấy lâu nay.

Bích Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/chung-ket-sea-gamses-30-u22-viet-nam-viet-lai-lich-su-3392940/