Chung kết SEA Games 30: 'Marcelo Indonesia' tuyên bố sẽ 'bắt chết' Tiến Linh và Hà Đức Chinh

Hậu vệ Firza Andika của U22 Indonesia, người được ví von với ngôi sao Marcelo của Real Madrid, đã tuyên bố sẽ khóa chặt không cho hai tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh của U22 Việt Nam ghi bàn ở trận chung kết SEA Games 30.

Là trụ cột quan trọng bậc nhất trong hệ thống hàng phòng ngự của U22 Indonesia, hậu vệ trái Firza Andika vừa lên tiếng cảnh báo các đồng đội cần cảnh giác với hai mũi nhọn tấn công bên phía U22 Việt Nam là tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh ở trận chung kết SEA Games 30.

Firza Andika đã không thể thi đấu khi U22 Indonesia để thua U22 Việt Nam với tỉ số 1-2 ở vòng bảng vì chấn thương mắt cá chân. Chính vì vậy, hậu vệ sinh năm 1999 này càng quyết tâm khóa chặt các ngòi nổ bên phía đoàn quân của HLV Park Hang-seo sau khi đã bình phục hoàn toàn và trở lại thi đấu ấn tượng ở trận bán kết gặp U22 Myanmar.

Firza Andika từng có hành động ăn mừng gây tranh cãi.

Firza Andika trả lời tờ Antaranews: “Tình trạng chấn thương của tôi đã bình phục được 90%. Đôi khi còn hơi đau nhưng tôi đã sẵn sàng thể hiện một nghìn phần trăm trong trận chung kết gặp U22 Việt Nam”.

“Chúng tôi cần phải hoàn toàn tập trung trong suốt trận đấu chung kết. Chúng tôi không được phép thủng lưới trước vì toàn đội cần một chiến thắng để giành được huy chương vàng”.

Firza Andika tỏ ra rất cảnh giác với hai ngòi nổ bên phía U22 Việt Nam là cặp tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh khi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ theo sát từng chuyển động của hai cầu thủ này. Không được phép để cho họ hay bất kỳ cầu thủ U22 Việt Nam nào ghi bàn”.

Ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2019, Firza Andika từng được CLB AFC Tubize của Bỉ ký hợp đồng hai năm. Hậu vệ trái này được ví von với ngôi sao Marcelo khi thể hiện kỹ thuật kiểm soát bóng rất giống đội phó Real Madrid ở trận bán kết SEA Games 30 gặp U22 Myanmar.

Theo Thanh Phong/Fox Sports

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chung-ket-sea-games-30-marcelo-indonesia-tuyen-bo-se-bat-chet-tien-linh-va-ha-duc-chinh/20191210083317446