Chung kết quốc gia cuộc thi Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge

Tối 28-6, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết quốc gia cuộc thi Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge 2019 do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức với sự tham gia của 7 startup.

Được biết, 7 đội tham dự vòng chung kết quốc gia tại Hà Nội gồm: Wicare, Chungxe, Smilee, Tubudd, Yeuladu, Emmay và Medlink. Các công ty khởi nghiệp này đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ, giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe..., hứa hẹn đem đến những mô hình kinh doanh, giải pháp độc đáo, mang lại giá trị cho nhà đầu tư cũng như người sử dụng.

 Ban tổ chức trao quà cho các đội đoạt giải.

Ban tổ chức trao quà cho các đội đoạt giải.

Kết quả, đội Emmay giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội Smilee. Trong đó, Emmay cung cấp sản phẩm thay thế bao bì thân thiện với môi trường từ Mycelium. Emmay là công ty công nghệ sinh học đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ Mycelium trong sản xuất bao bì thân thiện môi trường. Còn Medlink hướng tới mục tiêu thay đổi hệ thống phân phối thuốc tại Việt Nam bằng cách tạo ra nền tảng kết nối trực tiếp người tiêu dùng, các công ty sản xuất thuốc và các nhà thuốc trên cả nước.

Ban tổ chức cho biết, các đội mạnh nhất được chọn ra từ vòng chung kết quốc gia sẽ được tham dự đêm chung kết VietChallenge diễn ra vào ngày 7-9 tới tại thành phố Boston, Mỹ. Đội vô địch sẽ dành giải thưởng trị giá 25.000 USD, đội á quân nhận giải thưởng 5.000 USD và 4 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000 USD.

Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge là cuộc thi khởi nghiệp cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia trên thế giới với mục tiêu mở rộng tầm nhìn, thị trường và nguồn vốn đầu tư cho startup Việt Nam.

Tin, ảnh: LÊ DUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chung-ket-quoc-gia-cuoc-thi-thu-thach-khoi-nghiep-viet-toan-cau-vietchallenge-581104