Chung kết Pháp mở rộng 2020: Kỳ phùng địch thủ

Chung kết Pháp Mở rộng (Roland Garros) 2020 hôm nay sẽ là màn đối đầu giữa tay vợt hàng đầu thế giới Novak Djokovic (Serbia) và Rafael Nadal (Tây Ban Nha). Trận tranh ngôi vương giữa hai tay vợt 'kỳ phùng địch thủ' diễn ra lúc 20h ngày 11/10 trên sân Philippe Chatrier (giờ Việt Nam).

Nadal giữ kỷ lục vô địch Pháp Mở rộng

Nadal giữ kỷ lục vô địch Pháp Mở rộng

Đúng như biệt danh "Vua đất nện", Pháp Mở rộng là giải đấu sinh ra dành cho Nadal với kỷ lục 12 lần vô địch, trong tổng số 19 Grand Slam anh giành được ở nội dung đánh đơn. Anh từng ba lần vô địch Pháp Mở rộng mà không thua set nào, vào các năm 2008, 2010 và 2017.

Năm nay, tay vợt 34 tuổi đứng trước cơ hội thiết lập lại thành tích này khi chưa thua một set nào. Đây là lần thứ 28 Nadal góp mặt ở chung kết Grand Slam, cũng là lần thứ 13 vào chung kết Pháp Mở rộng. Anh đã thắng 99 trong 101 trận tại giải đấu này. Nếu thắng trận thứ 100 tại giải, anh sẽ cân bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Roger Federer.

Djokovic được đánh giá cao không kém gì Nadal. Anh đã thắng 29 và thua 26 trận khi đối đầu với Nadal, và là một trong hai người từng đánh bại "Vua đất nện" tại Pháp Mở rộng, bên cạnh Robin Soderling. Anh tự tin sẽ tìm ra phương án thắng hạt giống số hai.

Djokovic nói: "Tại Pháp Mở rộng, Nadal được yêu thích nhất. Đây là nhà của anh ấy sau tất cả những danh hiệu anh ấy giành được. Tôi thua Nadal ở Pháp Mở rộng trong hầu hết trận đấu (thua 6/7 trận). Nhưng, tôi từng thắng trắng ba set ở tứ kết năm 2015. Tôi sẽ xem lại trận đấu đó, để tìm ra chiến thuật đã dùng trước Nadal".

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chung-ket-phap-mo-rong-2020-ky-phung-dich-thu-1733435.tpo