Chung kết Olympic tiếng Anh Khối Doanh nghiệp Trung ương Đoàn

Ngày 22/11, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh lần thứ II, với sự tham gia tranh tài của 40 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các đơn vị, cơ sở đoàn trực thuộc khối.

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 2, từ phải sang) trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Khánh Duy.

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 2, từ phải sang) trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Khánh Duy.

Anh Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết, đây là cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh đầu tiên trong hệ thống Đoàn nhằm thực hiện đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2017 – 2022” mà T.Ư Đoàn vừa mới ban hành.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích trong việc kiểm tra năng lực sử dụng ngoại ngữ, mà còn là dịp để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối có dịp cọ xát, tăng cường giao lưu, thể hiện hiểu biết, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Nhấn mạnh vai trò của ngoại ngữ trong thời đại hội nhập toàn cầu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho rằng: “Việt Nam đang đứng trước thời đại phát triển, mở rộng cánh cửa toàn cầu hóa. Vì vậy, với những thế hệ tương lai của đất nước, việc học và sử dụng thành thạo tiếng Anh càng trở nên cần thiết. Đối với cán bộ, người lao động trong Khối Doanh nghiệp T.Ư bao gồm các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng thương mại nhà nước, những đơn vị giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế quốc dân lại càng quan trọng”.

Các thí sinh thể hiện phần thi tranh luận trên sân khấu

Cuộc thi Olympic tiếng Anh thu hút nhiều bạn trẻ trong Khối tham gia tranh tài.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh lần thứ II của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư diễn ra gồm 2 vòng: Sơ khảo và chung kết.

Vòng sơ khảo diễn ra dưới hình thức thi trực tuyến. Thí sinh dự thi đăng ký thi tại địa chỉ: thanhnien.vnpost.vn. Diễn ra từ ngày 8/11 - 14/11/2018, vòng thi trực tuyến Olympic Tiếng Anh Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ II đã thu hút gần 7 nghìn thí sinh đến từ 35 đơn vị, với trên 10 nghìn lượt bài thi. Ngay sau vòng sơ khảo cuộc thi kết thúc, Ban Tổ chứ đã tiến hành tổng hợp, đánh giá, chấm kết quả và chọn ra 20 thí sinh có kết quả cao nhất tham gia vòng thi chung kết.

BTC trao giải thưởng cho 2 thí sinh đạt giải Nhì

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 2 phần thi: Trắc nghiệm trên máy tính và tranh luận trên sân khấu với nội dung bàn về nhiều chủ đề khác nhau từ vấn đề thời sự như Cách mạng công nghiệp 4.0 đến khởi nghiệp trong giới trẻ cũng như vấn đề tổ chức, hoạt động chương trình hoạt động của tổ chức đoàn hiện nay. Nhiều thí sinh không chỉ thể hiện khả năng, kỹ năng tiếng Anh xuất sắc mà còn thể hiện được vốn hiểu biết sâu rộng, khả năng phản biện sắc bén.

Kết quả, BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Khánh Duy (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam); 2 giải Nhì cho các thí sinh: Lành Hải Long (Vietcombank) và Hoàng Trọng Tiến (BIDV). Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh khác.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/chung-ket-olympic-tieng-anh-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-doan-1348173.tpo