Chung kết Miss World Philippines bị chê dài lê thê, tân Hoa hậu ngã 2 lần

Đêm chung kết cuộc thi Miss World Philippines kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ khiến nhiều thí sinh kiệt sức, trong đó tân Hoa hậu Tracy Maureen Perez bị té ngã tới hai lần.

Tối 3/10 theo giờ Việt Nam đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Miss World Philippines 2021. Kết quả, người đẹp Tracy Maureen Perez đã vượt qua 44 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Cô sẽ trở thành đối thủ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại cuộc thi Miss World 2021 tổ chức ở Puerto Rico vào tháng 12 tới.

Tracy Maureen Perez đã vượt qua 44 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới Philippines 2021.

Ngay đêm chung kết, một sự cố đã xảy ra khi Tracy Maureen Perez đang bước những bước đầu tiên trên cương vị tân Hoa hậu thì cô bất ngờ bị vướng gót giày vào chiếc váy dạ hội tua rua nên bị mất đà và ngã về phía sau.

Sự cố khiến những người có mặt bối rối, tuy nhiên Tracy Maureen Perez vẫn tươi cười và đứng dậy ngay sau đó mặc dù thông qua đoạn video clip được khán giả ghi lại thì cú ngã này khá đau.

Tracy Maureen Perez té ngã từ trên bậc thang xuống đất ở phần giữa của chương trình.

Cô được nam MC của chương trình là Xian Lim nhanh chóng đỡ đứng dậy.

Người đẹp tiếp tục té ngã ở khoảnh khắc đăng quang cuối chương trình khiến các thí sinh còn lại bối rối.

Điều đáng nói đó là trước đó ở phần giữa chương trình, Tracy Maureen Perez cũng đã bị vấp ngã. Cô ngã từ trên bậc thang cao xuống nhưng đã nhanh chóng được MC của chương trình là Xian Lim đỡ dậy.

Sau đêm chung kết, khán giả bày tỏ sự thương cảm vì Tracy Maureen Perez quá đen đủi khi hai lần bị ngã trong đêm chung kết. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng do chương trình đêm chung kết kéo dài lê thê tới 5 tiếng rưỡi khiến cho Tracy Maureen Perez và các thí sinh bị kiệt sức vì phải đứng trên giày cao gót quá lâu.

Các thí sinh giành giải trong đêm chung kết Miss World Philippines 2021.

Rất nhiều ý kiến phàn nàn của khán giả nhắm tới BTC Miss World Philippines 2021 và cho rằng đêm chung kết được tổ chức dàn trải, thiếu điểm nhấn và không có sự chuyên nghiệp của một cuộc thi cấp quốc gia.

Các thí sinh trong đêm chung kết đã phải trải qua rất nhiều phần thi, thêm vào đó khoảng cách chờ giữa các màn trình diễn quá lâu do nhà đài tận dụng triệt để chiếu quảng cáo.

Sau đêm chung kết, rất nhiều khán giả bày tỏ sự mệt mỏi vì không đủ kiên nhẫn để xem hết đêm chung kết cũng như phàn nàn về cách tổ chức lộn xộn, thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Duy Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chung-ket-miss-world-philippines-bi-che-dai-le-the-tan-hoa-hau-nga-2-lan-post1381994.tpo