Chung kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam - Malaysia: Vé vẫn 'sốt sình sịch'

Kết quả hòa 2 - 2 của trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT Malaysia, đã khiến cho nhu cầu sở hữu một tấm vé trận lượt về giữa 2 đội tại sân Mỹ Đình càng nóng hơn bao giờ hết.

Kết quả hòa 2 - 2 của trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT Malaysia, đã khiến cho nhu cầu sở hữu một tấm vé trận lượt về giữa 2 đội tại sân Mỹ Đình càng nóng hơn bao giờ hết.

Ngày 13/12, trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hàng trăm người hâm mộ đã đến xếp hàng chờ nhận vé trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới.

Người hâm mộ kiên nhẫn chờ, bất chấp thời tiết giá lạnh ngày hôm nay của miền Bắc.

Nhiều người phải chờ qua trưa nên những đồ ăn nhanh như xôi, bánh mỳ rất đắt hàng.

Mỗi lượt chỉ có 10 người được vào bên trong nhận vé.

Lực lượng an ninh được tăng cường nhằm đảm bảo trật tự tại đây.

Bên ngoài, hàng chục "cò vé" đã túc trực, sẵn sàng mua lại với giá cao gấp 9 - 12 lần.

Vé 400.000 đồng/cặp được mua với giá 4.000.000 đồng; loại 700.000 đồng/cặp lên 7.000.000 - 8.000.000 đồng và các mệnh giá 1.000.000 đồng/cặp và 1.200.000 đồng/cặp được đẩy lên 10.000.000 - 12.000.000 đồng/cặp.

Theo chia sẻ của một "cò vé", giá vé mua lại quá cao nhưng bán lại rất khó nên phải nghe ngóng tình hình mới dám "ôm" vé để bán lấy chênh lệch.

Một nam thanh niên bán lại cặp vé giá 700.000 đồng/cặp với giá 7.500.000 đồng.

Đã có tình trạng vé giả trên thị trường nên những người mua lại vé kiểm tra rất kỹ.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/chung-ket-luot-ve-viet-nam-malaysia-gia-ve-cao-gap-1012-lan-len-toi-hang-chuc-trieu-dong-cap-20181213195024755.htm