Chung kết lượt về AFC Cup 2019: Cùng chung khát vọng chiến thắng

Tối nay (7/8), Hà Nội FC sẽ gặp lại B. Bình Dương trong trận chung kết lượt về trên sân Hàng Đẫy. Mục tiêu chiến thắng, giành quyền đi tiếp và cống hiến một trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt là điều mà cả 2 HLV Chu Đình Nghiêm và Nguyễn Thanh Sơn đều đặt ra trước trận đấu này.

Cả 2 HLV đều quyết tâm có được chiến thắng và khẳng định tham vọng.

Cả 2 HLV đều quyết tâm có được chiến thắng và khẳng định tham vọng.

Quyết lội ngược dòng

B.Bình Dương luôn là vật cản khắc tinh của Hà Nội FC ở những mùa giải trước. Đội bóng đất Thủ từng vượt qua chính Hà Nội FC trong trận đá theo kiểu knockout ở bán kết Cúp quốc gia 2018.

Nói thế để thấy cho dù đã có được thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân khách cùng với tỉ số 2- 1 mới đây ở vòng 19 V-League, tất cả vẫn chưa phải là tiền đề để Hà Nội FC thảnh thơi cho trận tái đấu. Đội bóng đất Thủ dù đang thất thế nhưng với tính chất của 1 trận chung kết nên họ không hề có dấu hiệu buông xuôi.

HLV Nguyễn Thanh Sơn đã chia sẻ những khó khăn “phải đá 3 trận trong vòng 8 ngày khiến thể lực của các cầu thủ không còn được đảm bảo. Đó là vấn đề lớn nhất của đội bóng đất Thủ nhưng ở thời điểm hiện tại thì với lực lượng đầy đủ họ đang sẵn sàng cho một cuộc lật đổ. Còn dưới góc độ tinh thần không bỏ cuộc của anh em cầu thủ mới là điều quan trọng nhất. Bình Dương đang thua về tỉ số, còn tinh thần vẫn chiến đấu hết mình cho mục tiêu cuối cùng”. Ngay trước trận đấu, dù phải thi đấu sân khách và có bất lợi khi để thua 0-1 ở trận lượt đi nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn của B. Bình Dương vẫn khẳng định sự tự tin sẽ đánh bại Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy ở trận chung kết lượt về AFC Cup 2019.

“Ở trận đấu trước do thời tiết mưa bão khiến sân trơn, bóng ướt làm ảnh hưởng tới lối chơi của Bình Dương. Nhưng về trận đấu ngày mai, chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng, không có ai chấn thương, nên trận gặp Hà Nội FC sẽ thi đấu nhiệt tình, cống hiến với người xem và sẵn sàng vượt qua Hà Nội FC để đi tiếp tại bán kết liên khu vực”- HLV Thanh Sơn tuyên bố, đồng thời tỏ ra e dè: “Hiện tại, Hà Nội FC đang là đội bóng có lối chơi và con người tốt bậc nhất VLeague. Vì vậy, tôi chưa thể khắc chế được lối chơi của Hà Nội FC do chưa đủ nhân sự. Nhưng trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức cũng như nỗ lực cống hiến một trận cầu hay cho khán giả”.

Quyết thắng để đi tiếp

Ở trận lượt đi chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Ở trận lượt về, Hà Nội FC đặt mục tiêu tiếp tục thắng để đi tiếp. Sau rất nhiều mùa giải luôn gặp khó khăn khi gặp B. Bình Dương nhưng ở mùa giải năm nay sự hiểu rõ đối thủ và có giải pháp khắc chế đã giúp Hà Nội FC giành được những chiến thắng quan trọng, phá được cái dớp khi thắng Bình Dương trên sân khách kể từ năm 2015. Có 3 điểm trước đội bóng đất Thủ để vượt qua CLB TP HCM, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng VLeague, rõ ràng HLV Chu Đình Nghiêm có lý do để hài lòng và cho biết đội bóng Thủ Đô đã nghĩ ra phương án khắc chế được lối chơi của đối phương.

“Lối chơi của Bình Dương có nhiều sự khác biệt khi dựa vào cầu thủ cao to hay có nhiều quả đá phạt tốt, chính vì vậy chúng tôi đã có phương án hạn chế tình huống bóng bổng của đối phương”- ông Nghiêm chia sẻ trong buổi họp báo trước trận. Cùng với đó, nhà cầm quân này cũng cho biết Hà Nội FC quyết tâm chiến thắng, giành quyền đi tiếp trong cuộc đối đầu lần này.

“Chúng tôi đã đi đến trận cuối cùng, vì vậy chúng tôi muốn vượt qua Bình Dương để tiến sâu hơn tại AFC”- HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ. Vị HLV này cũng chia sẻ các biện pháp mà đội bóng của mình phải áp dụng xoay tua cầu thủ vì các ngoại binh không thể ra sân hết vì nhiều lý do: “Hà Nội FC có 4 cầu thủ ngoại. Trong những trận gần đây chúng tôi chủ yếu sử dụng Omar. Tôi phải tính toán việc đá với mật độ dày đặc bào mòn thể lực cầu thủ, trong khi tân binh chưa bắt nhịp, còn Mosses mới hồi phục chấn thương. Tất cả các đội bóng dựa hầu hết vào ngoại binh, còn Hà Nội FC dựa vào lối chơi. Hà Nội FC đã định hình được lối chơi ngay cả khi khiếm khuyết 1, 2 vị trí. Chúng tôi sẽ có giải pháp khắc phục tốt hơn. Hiện tại chúng tôi có cơ hội sẽ lắm bắt để tiến xa hơn, luôn khát khao, muốn có kết quả tốt nhất, tùy thời điểm, khúc cua sẽ tính toán. Chúng tôi luôn chơi với tinh thần cống hiến, phong cách đẹp ở bất cứ giải đấu nào, trận đấu nào”.

Chia sẻ thêm về việc Hà Nội FC trong nhiều trận đấu đã qua tại V-League thường nhận bàn thua ở những phút cuối, HLV Chu Đình Nghiêm lý giải: “Hà Nội FC thua phút cuối một phần do thể lực không đảm bảo, chúng tôi thua những tình huống đơn giản. Vấn đề thứ 2 là những phút cuối cần sự tập trung luôn cao độ, việc lơi lỏng dẫn đến những bàn thua. Chúng tôi thua những tình huống đơn giản, không có sự tập trung, nếu không rút kinh nghiệm sẽ bị trả giá”.

Bên cạnh đó, ông Nghiêm tiết lộ những phương án giúp Quang Hải sớm lấy lại được phong độ. Ông Nghiêm thừa nhận, dù không liên tục ghi bàn nhưng những đóng góp của Quang Hải lên lối chơi của đội bóng Thủ đô rất đậm nét và “Quang Hải đá rất nhiều trong năm 2018 nên mùa giải 2019 này, cậu ấy không có phong độ tốt bằng.

Tuy nhiên, Quang Hải vẫn có sự đóng góp nhất định trong lối chơi. Các bạn mong Hải trận nào cũng lóe sáng, nhưng tôi quan tâm đến sự ổn định của CLB nhiều hơn. Khi Quang Hải tìm được cảm giác tốt nhất, cậu ấy sẽ thăng hoa. Ở những vòng đấu trước đó, tôi đưa Quang Hải vào sân 1, 2 trận để giúp cậu ấy có sự thèm khát thi đấu, qua đó thăng hoa. Hải cũng đã có bàn thắng trong những trận gần đây để giải tỏa áp lực”.

Chính Quang Hải là người mở tỷ số trận đấu giúp Hà Nội FC giành thắng lợi 2-1 trước Bình Dương ở vòng 19 V-League. Trong trận đấu mang tính quyết định này, nếu như B. Bình Dương có đầy đủ lực lượng thì bên phía Hà Nội FC sẽ không có sự góp mặt của 2 cầu thủ Đức Huy và Đinh Tiến Thành. Hai cầu thủ này dính chấn thương và không thể ra sân.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/chung-ket-luot-ve-afc-cup-2019-cung-chung-khat-vong-chien-thang-tintuc444076