'Chung kết' lượt đi ở Premier League 2019-2020

Cuối tuần này, các giải bóng đá hàng đầu châu Âu tiếp tục sôi động. Nước Anh có trận đấu ở vòng 12, được xem chung kết lượt đi ở Premier League khi 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng – Liverpool và Manchester City chạm trán nhau vào lúc 23 giờ 30 ngày 10/11 (giờ Việt Nam) trên sân Anfield.

Chờ đợi trận đấu nảy lửa ở Anfield.

Chờ đợi trận đấu nảy lửa ở Anfield.

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đang giữ vị trí số 1 và nếu thắng Manchester City, họ sẽ tạo khoảng cách 9 điểm so với nhà đương kim vô địch. Mùa qua, Manchester City lên ngôi vô địch với 1 điểm nhiều hơn The Kop. Họ hòa 0-0 trên sân khách và thắng 2-1 tại Etihad. Chưa hết, ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) vào tháng 8 qua, các học trò của HLV Pep Guardiola thắng luôn Liverpool ở loạt đá luân lưu.

Điều đó khiến Liverpool khát khao “phục thù” Manchester City hơn bao giờ hết. Họ có niềm tin để làm được với điểm tựa là sân nhà Anfield – nơi đội này trải qua 45 trận liên tiếp bất bại, kể từ sau trận thua Crystal Palace vào tháng 4/2017. Các học trò của HLV Klopp phô diễn phong độ vững vàng để có nhiều trận ngược dòng giành chiến thắng và khả năng ghi bàn đáng kể của họ có nhiều khả năng bóp chết hy vọng bảo vệ ngôi vương của Manchester City ngay trong tháng 11.

Phía bên kia, HLV Guardiola đang đau đầu bởi chấn thương của thủ thành số 1, Ederson sau trận hòa Atalanta 1-1 ở Champions League. Tuy nhiên, trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha tung đòn tâm lý nhắm vào chân sút Sadio Mane của Liverpool. Ông cho rằng Mane là “chuyên gia ngã vờ”, thể hiện rõ trong chiến thắng nghẹt thở của The Kop trước Aston Villa ở vòng đấu mới nhất. Tiền đạo người Senegal nhận thẻ vàng khi bị xác định “ăn vạ”, trước khi chính anh ghi bàn ở những phút bù giờ giúp Liverpool ấn định tỷ số 2-1 và duy trì khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu.

HLV Guardiola gọi Mane là chuyên gia ngã vờ.

Nhân vật chính – Mane thì khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách chơi của mình. HLV Guardiola có chút thông minh khi thu hút sự chú ý của trọng tài về phía tôi, nhưng không quan tâm những gì ông ấy nói vì đó là một phần của môn thể thao này”.

Tiếp lời cậu học trò, HLV Klopp cho rằng: “Tôi khá khó hiểu là không biết làm thế nào ông ấy (Guardiola) có thể biết về những sự cố trong trận đấu của chúng tôi nhanh đến vậy. Sadio không phải chuyên gia giả vờ ngã. Có một cầu thủ của Aston Villa tác động làm cậu ấy ngã. Có thể sự tác động đó không đủ để có một quả phạt đền, nhưng rõ ràng là đã có sự tác động”.

Về lực lượng ở trận thư hùng này, phía chủ nhà Liverpool không có sự phục vụ của Joel Matip và Xherdan Shaqiri do chấn thương, còn đội trưởng Jordan Henderson chưa chắc trở lại sau khi vắng mặt ở trận thắng Genk ở Champions League hồi giữa tuần do bị bệnh. Phía đội khách, Manchester City hy vọng Ederson sớm bình phục sau khi bị đau trong trận gặp Atalanta. Trong khi đó, Oleksandr Zinchenko, Leroy Sane, Aymeric Laporte và Rodri chắc chắn làm khán giả vì những chấn thương khác nhau, còn David Silva cũng gần như ngồi ngoài do đau cơ đùi.

THỐNG KÊ THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:

Liverpool thắng 19 trong 44 lần hai đội gặp nhau ở Premier League, còn Manchester City bỏ túi 9 chiến thắng. Manchester City không thắng lần nào trong 16 chuyến làm khách tới Anfield trong khuôn khổ Premier League. Lần gần nhất họ thắng trên sân của Liverpool là vào năm 2003, khi Nicolas Anelka lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ, trong đó có bàn ấn định tỷ số vào cuối trận.

TRUNG TÍN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201911/chung-ket-luot-di-o-premier-league-2019-2020-880597/