Chung kết lượt đi Cúp Quốc gia 2017: B.Bình Dương với nhiều khó khăn

V-League 2017 đã sớm kết thúc với hai đội Becamex Bình Dương và SLNA khi đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và bắt đầu có những tính toán về lực lượng cho mùa bóng sang năm. Nhưng trước mắt, cả hai còn có thêm một 'đích ngắm' khác, đó là danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia.

B.Bình Dương tiếp SLNA trong thời điểm thiếu vắng nhiều trụ cột. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong lịch sử các trận tranh chung kết Cúp Quốc gia, quả thật là ít có trận chung kết nào mà cả hai đội đi đến trận cuối cùng lại vừa trãi qua mùa bóng đầy vất vả như B.Bình Dương và SLNA hiện nay.

Các cầu thủ B.Bình Dương gần như mất trắng lượt đi với phong độ phập phù, phải sang lượt về sau khi củng cố lại mọi thứ, họ mới lấy lại thăng bằng và phần thưởng là việc lọt vào đến trận chung kết Cúp Quốc gia năm nay. Điểm mạnh của đội bóng đất Thủ chính là dàn cầu thủ trẻ đã dần trưởng thành và đến nay, HLV Trần Bình Sự có thể an tâm khi tung những Tiến Linh, Hoài Nam, Văn Vũ, Dũ Đạt… vào đội hình chính.

Trong khi đó, SLNA vừa trãi qua mùa bóng đáng thất vọng khi từ đầu đến cuối V-League, đội bóng xứ Nghệ luôn lận đận ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Cái giá mà họ phải trả là khán đài sân Vinh ngày càng trống vắng. Và “sốc” hơn nữa, trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan mới đây đã không có cầu thủ nào thuộc biên chế SLNA.

Ở trận lượt về gặp Campuchia vừa qua, trung vệ Quế Ngọc Hải là cầu thủ duy nhất của SLNA có mặt ở đội tuyển. Nhưng ở lần tập trung ấy, Ngọc Hải là cầu thủ được ghi tên sau cùng ở danh sách đội tuyển.

Những gì đang trãi qua hẳn sẽ là động lực để thúc đẩy các cầu thủ SLNA tiến lên để chí ít cũng giành 1 danh hiệu cuối mùa nhằm an ủi cho mùa bóng thất bại.

Trong trận này, dù đóng vai chủ nhà nhưng lực lượng của Bình Dương sẽ vắng mặt hai trụ cột quan trọng là Diogo (chấn thương) và Tấn Tài (thẻ phạt). HLV Trần Bình Sự chỉ còn trông cậy vào cựu binh Anh Đức cùng sức trẻ của Tiến Linh, Văn Vũ trên hàng công để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự SLNA.

Những cuộc so tài giữa Bình Dương và SLNA gần đây luôn là những trận đấu cân tài, dù là sân Bình Dương hay sân Vinh. Cuộc đối đầu chiều nay cũng không là ngoại lệ, mà SLNA có lợi thế không nhỏ khi họ còn trận lượt về đá trên sân nhà.

Trận lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 9-11 trên sân Bình Dương, được THTT trên VTV6.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn ANTĐ: http://sggp.org.vn/chung-ket-luot-di-cup-quoc-gia-2017-bbinh-duong-voi-nhieu-kho-khan-481115.html