Chung kết lượt đi AFF Cup 2018: Vào hang bắt cọp

Tối nay (11/12) thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ vào 'hang' Bukit Jalil của những 'chú hổ' Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup.

Chảo lửa Bukit Jalil thực sự là đáng sợ với bất cứ đội khách nào tới đây thi đấu khi luôn thường trực hơn 8 vạn khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Tuy nhiên, sự tự tin là điều mà cả 2 HLV đều đã thể hiện trước trận đấu này.

Sự tự tin là điều mà cả 2 HLV đều thể hiện rõ trước trận.

Chủ nhà quyết thắng

SVĐ Bukit Jalil sẽ thực sự là chảo lửa thử thách bản lĩnh của đoàn quân áo đỏ khi có tới hơn 8 vạn khán giả cuồng nhiệt cổ vũ và gây áp lực. Đó cũng là lợi thế rất lớn của Malaysia ở trận đấu này cùng việc họ đang thi đấu tốt lên sau từng trận đấu và việc được thi đấu ở sân nhà trước hơn 8 vạn khán giả là động lực để họ quyết tâm đòi lại món nợ trước tuyển Việt Nam sau thất bại 0-2 ở vòng bảng.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Tan Cheng Hoe tự tin khẳng định ông cùng các học trò đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ trận thua 0-2 và sẽ gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay. Sự tự tin sau màn trình diễn loại ứng viên nặng ký Thái Lan ở bán kết là động lực lớn của Malaysia. HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Chúng tôi đã có trận đấu rất hay ở Bangkok và hy vọng chúng tôi sẽ thể hiện được điều đó ở trận đấu ngày mai. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam”.

Cùng với đóvị HLV này cho biết các học trò của ông sẽ chơi rất khác so với ở vòng bảng: “Ở vòng bảng, Việt Nam đã chơi rất tốt và thắng chúng tôi. Nhưng chung kết sẽ là trận đấu rất khác. Tôi tin các học trò của mình đã rút ra nhiều bài học từ trận thua ấy và sẽ chơi tốt hơn khi gặp lại Việt Nam”.

Ông thầy tuyển Malaysia cũng chia sẻ: “Các cầu thủ của tôi sẽ phải tấn công để giành lợi thế trước khi sang Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải cẩn trọng tối đa trong khâu phòng ngự, để tránh thủng lưới trên sân nhà. Tuyển Việt Nam rất lợi hại trong các tình huống phản công”.

Ông Tan Cheng Hoe khẳng định: “Chúng tôi muốn giành lợi thế trước Việt Nam ở trận đấu trên sân nhà. Chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam sẽ bị chặn lại, không đội bóng nào có thể giành chiến thắng mãi mãi hoặc không thể bị đánh bại. Đây là trận đấu khó khăn nhưng đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng đối mặt. Tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi có thể mang vinh quang về cho bóng đá Malaysia”.

Đánh giá về tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng: “Đội tuyển Việt Nam năm 2018 mạnh hơn rất nhiều so với năm 2010, chiến thuật của họ cũng thay đổi. Sức ép dành cho tôi và các học trò là có nhưng chúng tôi phải đối mặt”.

Chờ ông Park tiếp tục trổ tài

Với việc đưa tuyển Việt Nam góp mặt tại trận chung kết AFF Cup sau 10 năm mang đến cho HLV Park Hang Seo một cảm xúc đặc biệt. Dù thừa nhận có những khó khăn nhất định với đội hình có nhiều cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam ông Park vẫn tự tin vào một kết quả tích cực.

“Đội tuyển Việt Nam đã 1 lần giành Cup vô địch AFF Suzuki Cup nhưng thời điểm đó đã diễn ra cách đây 10 năm. Bây giờ chúng tôi đã góp mặt trong trận chung kết của giải vô địch Đông Nam Á sau 10 năm. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc với cá nhân tôi và toàn đội. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu chung kết lượt đi. Tất nhiên việc phải thi đấu trên sân khách luôn có nhiều áp lực, nhất là khi phải đá dưới áp lực hơn 80.000 khán giả nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này”- HLV Park Hang Seo chia sẻ trước trận.

Nói về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu chung kết lượt đi hứa hẹn đầy khó khăn, ông Park cho rằng: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và quyết tâm nhưng khi thi đấu ở Bukit Jalil có thể sẽ gặp vấn đề nhưng đây cũng là cơ hội của họ vì không phải lúc nào cũng có thể được thi đấu trong một sân vận động có sức chứa lớn như vậy. Chúng tôi sẽ không có nhiều thay đổi ở hàng thủ. Chúng tôi sẽ nghĩ cách gia cố hàng phòng ngự của mình trong buổi tập chính thức trên sân Bukit Jalil”.

Đánh giá về đội chủ nhà, ông Park cho biết: “Malaysia đã thể hiện một bộ rất khác so với trận đấu ở vòng bảng gặp Việt Nam. Theo tôi, đây là đội bóng sở hữu lực lượng kỹ thuật nhất. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu gần nhất sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin”. Ông Park cũng không quên gừi lời nhắn nhủ: “BTC nên có biện pháp với việc dùng đèn laser chiếu vào cầu thủ AFF Cup, cần phải bảo vệ các cầu thủ vì đây là hành động xấu…”

Cơn sốt vé lên cao đỉnh điểm

10h ngày 10/12, VFF chính thức mở bán vé online trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Đúng như những dự báo từ trước, số lượng vé trong lần đầu mở bán đã hết veo chỉ trong vòng ít phút hệ thống mở cửa.

Theo VFF, chỉ sau 16 phút chính thức mở bán, toàn bộ 2.500 vé xem trận chung kết lượt về Việt Nam - Malaysia đã được bán hết và sẽ chỉ bán hơn 1 vạn vé trong cả 4 đợt bán vé online.

Tính đến 11h trưa 10/12, 2 website bán vé online đã đón 10,8 triệu lượt truy cập, gấp 5 lần so với cùng thời điểm ngày 28/11. VFF cho biết, đợt 2 được bán lúc 16h ngày 10/12, đợt 3 lúc 22 h ngày 10/12 và đợt 4 lúc 10h ngày 11/12. K.V.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/chung-ket-luot-di-aff-cup-2018-vao-hang-bat-cop-tintuc424947