Chung kết Khởi nghiệp cùng Kawai 2022: Ý tưởng 'Chợ đầu mối online' lên ngôi

Ngày 9/7, tại Hà Nội, CLB Nhà doanh nghiệp tương lai - Trường Đại học Ngoại Thương (TEC FTU) tổ chức đêm Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai 2022, với sự tranh tài của 5 đội xuất sắc nhất, gồm: Chợ Deli (Market Deli), WeShare, Emma Pilates, Salework, Young Changs Makers.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương biểu dương TEC FTU trong việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương biểu dương TEC FTU trong việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai.

Tham dự và phát biểu tại đêm Chung kết cuộc thi, PGS.TS. Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của TEC FTU trong việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai trong nhiều năm qua, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều hơn nữa các bạn sinh viên biết đến và tham dự cuộc thi, thể hiện tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ trường Đại học Ngoại Thương nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung.

Khởi nghiệp cùng Kawai là cuộc thi ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp với quy mô toàn quốc và lớn nhất toàn miền Bắc dành cho giới trẻ, được tổ chức bởi CLB Nhà doanh nghiệp tương lai - Trường Đại học Ngoại Thương, dưới sự bảo trợ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và sự tài trợ của Quỹ học bổng Kawai Nhật Bản.

Cuộc thi dành cho các cá nhân hoặc nhóm (không quá 5 thành viên) đang là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 - 25, hoặc là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, sinh viên tốt nghiệp không quá 1 năm (Bao gồm cả Du học sinh).

Trong đó phải có ít nhất 1 đại diện là sinh viên đang theo học hệ Đại học hoặc Cao đẳng tại trường Đại học Ngoại Thương. Mục đích cuộc thi nhằm tìm kiếm, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh xuất sắc thành doanh nghiệp thực thụ đồng thời xây dựng cộng đồng sinh viên quan tâm đến kinh doanh, khởi nghiệp; thúc đẩy tư duy sáng tạo, năng động và phát huy tinh thần khởi nghiệp trong các bạn sinh viên trên địa bàn cả nước; xây dựng mạng lưới cộng đồng trẻ năng động, đam mê kinh doanh, khởi nghiệp.

Chủ tịch TEC FTU Nguyễn Đức Khoa giới thiệu về cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai.

Theo Chủ tịch TEC FTU Nguyễn Đức Khoa, tham gia Khởi nghiệp cùng Kawai, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội được giao lưu, chia sẻ cùng các diễn giả, doanh nhân thành đạt và tìm hiểu thêm về kinh doanh khởi nghiệp, đồng thời các bạn sinh viên sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ, có cơ hội gặp gỡ và làm việc trong một đội để cùng thực hiện ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp; cơ hội tham gia vào một cộng đồng khởi nghiệp, nơi mà tất cả mọi người có thể trình bày ý tưởng, hỗ trợ, hợp tác hay tìm kiếm những cá nhân khác trong cộng đồng để cùng tạo ra những đề án xuất sắc nhất; chia sẻ thông tin về các ý tưởng khởi nghiệp, câu chuyện khởi nghiệp, tấm gương doanh nhân.

Qua 16 năm, Khởi nghiệp cùng Kawai đã thu hút hơn 20.000 sinh viên tham gia; hơn 7,5 tỷ đồng được trao tặng bao gồm cả giải thưởng chính và các giải phụ; khoảng 1.800 đề án được triển khai; hơn 70.000 người tiếp cận cuộc thi.

Có thể nói, đến nay, Khởi nghiệp cùng Kawai đã tạo dựng được tiếng vang và tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng các bạn trẻ yêu khởi nghiệp ở Việt Nam và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Cuộc thi đã đạt một vị trí nhất định trong hệ sinh thái khởi nghiệp và mang đến một sân chơi bổ ích về kinh doanh khởi nghiệp cho người trẻ. Thông qua cuộc thi, nhiều dự án đã được triển khai trong thực tiễn và đạt được những thành công nhất định.

Một nội dung so tài của top 3.

Khởi nghiệp cùng Kawai 2022 thu hút 224 Đề án đăng ký tham gia. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, 5 Đề án xuất sắc nhất được xác định lọt vào đêm Chung kết gồm:

Chợ Deli (Market Deli): Đề án cung cấp một Chợ đầu mối "online" để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch cho các nhà hàng, quán ăn. Một trong những điểm nổi bật của Chợ Deli trên thị trường chính là nguồn cung thực phẩm hàng đầu cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Sử dụng quy trình và công nghệ, chợ Deli đã tối ưu vận hành để cung cấp hơn 400 mặt hàng thực phẩm đến các nhà phân phối và cung cấp giải pháp thu mua toàn diện cho hơn 100 cửa hàng, quán ăn mỗi ngày.

WeShare: Đề án này ra đời với sứ mệnh hỗ trợ gây quỹ dễ dàng, thường xuyên từ các đơn hàng online mà không phát sinh chi phí, cho phép tất cả mọi người có thể quyên góp không mất phí và thường xuyên tạo ra nguồn quỹ bền vững.

Đội Emma Pilates giành vị trí Quý quân.

Emma Pilates: Hiểu được nỗi lo của phái nữ ở độ tuổi trên 30, sợ gặp hoặc đang gặp các bệnh lý văn phòng và vấn đề xương khớp nhưng ngại tham gia các bộ môn tập luyện yêu cầu nhiều sức lực và có nguy cơ làm ảnh hưởng đến hình thể, Emma Pilates được sáng lập với sứ mệnh dùng tâm huyết để thay đổi vóc dáng và đem lại giá trị hạnh phúc cho khách hàng thông qua bộ môn Pilates và hệ thống dịch vụ đẳng cấp của mình.

Salework: Đề án ra đời như một giải pháp dành cho các nhà bán lẻ và sàn thương mại điện tử trên toàn quốc, Salework không chỉ là một phần mềm mà còn là một nền tảng, một hệ sinh thái với những ưu điểm nổi bật: là nền tảng duy nhất giải quyết hầu hết các vấn đề của sellers; đa dạng về mẫu mã, kích thước, phương thức, kênh bán hàng; nhiều ứng dụng được liên kết và hỗ trợ lẫn nhau; một công cụ giúp người bán dễ dàng quản lý tất cả công việc từ mọi nơi.

Đội Salework giành vị trí Á quân.

Young Changs Makers: Nhận thức được nguyên nhân đằng sau vấn nạn thất nghiệp của người trẻ là do thiếu kỹ năng làm việc và định hướng nghề nghiệp, Đề án mang tới một nền tảng trực tuyến phi lợi nhuận cung cấp các giải pháp hướng nghiệp, phát triển kỹ năng phù hợp dành cho các bạn trẻ Việt Nam từ 15-18 tuổi.

Với tầm nhìn trở thành điểm đến hàng đầu về định hướng nghề nghiệp, trở thành nơi có thể giúp đỡ người trẻ khám phá bản thân que kho tàng kinh nghiệm của những người đi trước, nền tảng Young Changs Makers cung cấp các tính năng chính: kiến thức ngành nghề và khóa học kỹ năng - Cố vấn với chuyên gia và 1-1 với sinh viên, kết nối dự án và các bài test tính cách, từ đó công cụ sẽ cho ra một bộ báo cáo cá nhân hóa dành cho các bạn trẻ.

Tại đêm Chung kết, các đội thi tranh tài ở 3 phần thi, gồm: Phần 1 - Individual pitching: Mỗi đội thi có 2 phút giới thiệu sản phẩm thử nghiệm; 5 phút giới thiệu điểm vàng Đề án; 5 phút để phản biện với Hội đồng Giám khảo. Phần 2 - In depth questions: mỗi đội thi chọn một gói câu hỏi và có 2,5 phút để trả lời; 2,5 phút để nghe nhận xét từ Hội đồng Giám khảo. Sau phần trình bày của các đội, Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn ra top 3 dựa trên bảng điểm của 2 phần thi đầu. Phần 3 - Dibating: mỗi đội thi có 10 phút để trả lời những câu hỏi từ 2 đội còn lại. Hội đồng Giám khảo chứng kiến và đánh giá phần thể hiện của từng đội.

Các thành viên đội Chợ Deli nhận giải Quán quân và Cup Khởi nghiệp cùng Kawai 2022.

Kết thúc quá trình tranh tài, đội Chợ Deli đã xuất sắc giành ngôi Quán quân, với phần thưởng trị giá 1,46 tỷ đồng; đội Salework giành vị trí Á quân với phần thưởng trị giá 250 triệu đồng; đội Emma Pilates giành vị trí Quý quân với phần thưởng trị giá 230 triệu đồng.

Quý Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/chung-ket-khoi-nghiep-cung-kawai-2022-y-tuong-cho-dau-moi-online-len-ngoi-335667.html