Chung kết HHVN 2018: Loại dần thí sinh để tăng kịch tính

Kể từ cuộc họp báo khai màn Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2018 đến nay, hơn 5 tháng đã trôi qua. Trong thời gian đó các thí sinh đã được rèn giũa, trưởng thành lên rất nhiều - đủ để bất kỳ cô gái nào trong top 43 nếu đăng quang đều có thể lên đường chinh phục các đấu trường quốc tế trong thời gian ngắn. Đó là khẳng định của đại diện BTC tại cuộc họp báo 10 ngày trước đêm đăng quang của tân Hoa hậu.

43 thí sinh HHVN 2018 rạng rỡ trong buổi họp báo vòng chung kết. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Mở đầu cuộc họp báo HHVN 2018 chiều 6/9 tại TPHCM với sự có mặt của đông đảo quan khách và báo giới, nhà báo Lê Xuân Sơn - TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi năm nay khẳng định: “Hoạt động cộng đồng, xã hội của HHVN 2018 rộng lớn hơn hẳn các kỳ thi trước đây. Tổ chức ở mốc 30 năm, cuộc thi đã lớn mạnh rất nhiều. Đó cũng là nhờ sự ủng hộ giúp đỡ, động viên, chỉ đạo của các cơ quan quản lý, địa phương đăng cai và đặc biệt sự hậu thuẫn của các nhà tài trợ. Cuộc thi đã làm được rất nhiều việc lớn, ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa của đất nước”.

Vòng chung kết năm nay chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 gồm hai phần diễn ra tại Tuần Châu và Cửa Lò. Nhưng theo nhà báo Lê Xuân Sơn, phần thi Người đẹp Nhân ái cũng xứng đáng được coi là giai đoạn 3 của vòng chung kết. Kỳ trước, mỗi thí sinh đảm nhận một dự án, nhưng kỳ này mỗi dự án lớn hơn sẽ do nhóm 5-8 thí sinh thực hiện. Theo ông Sơn, BTC đã chi khoảng 10 tỷ đồng cho 8 dự án nhân ái (bao gồm cả truyền thông để khuếch trương). Nhiều dự án đã gây xúc động mạnh, để lại ấn tượng tốt đẹp. Có thể kể đến Ngày hạnh phúc tổ chức đám cưới cho 15 cặp đôi khuyết tật, hay phẫu thuật mang lại nụ cười cho trẻ thơ. “Đặc biệt Vang mãi khúc quân hành đã vượt tầm Người đẹp Nhân ái”, ông Lê Xuân Sơn nhận định. “Trong dự án này, các thí sinh đã giao lưu và chăm sóc, phục vụ tại 3 trung tâm nuôi dưỡng thương binh, thăm 7 trung tâm khác, tham gia lễ tưởng niệm và thắp nến trên 11 ngàn ngôi mộ liệt sĩ…”.

Trong hơn một tuần còn lại của vòng chung kết, các thí sinh tiếp tục luyện tập và được bồi dưỡng thêm các kiến thức văn hóa, kỹ năng giao tiếp, làm chủ tình huống để sẵn sàng đảm nhiệm cương vị đại sứ cho vẻ đẹp của nữ thanh niên Việt Nam, ông Lê Xuân Sơn cho hay.
Đêm chung kết 16/9 sẽ có nhiều cải tiến, đổi mới tăng kịch tính. Các thí sinh sẽ bị loại dần ngay sau mỗi vòng thi áo dài, áo tắm, dạ hội để cuối cùng còn top 5 bước vào thi ứng xử. “Ý tưởng này đã được đưa ra từ trước kỳ thi 2014 nhưng BTC chưa đồng thuận vì… thương thí sinh”, TBT báo Tiền Phong nói. “Vì như thế các em bị loại sau phần áo dài lại không được trình diễn áo tắm chẳng hạn. Nhưng điều kiện năm nay đã chín muồi, cần phải đổi mới cách dàn dựng đêm chung kết để khán giả không bị nhàm chán”. Một nguyên nhân quan trọng nữa ông Sơn đưa ra là do vòng chung kết năm nay dài hơn hẳn với nhiều phần thi phong phú. Qua đó thí sinh cũng đã có cơ hội tỏa sáng với hầu hết các loại trang phục trên sóng truyền hình trực tiếp, nên chắc cũng không còn gì để tiếc nuối.

Đêm chung kết cũng được rút ngắn lại so với kỳ trước, không có sự tham dự của sao quốc tế, số lượng nghệ sĩ khách mời cũng giảm so với kỳ trước. Tất cả để dành “đất” cho thí sinh tỏa sáng, nói cách khác BTC thực hiện phương châm “đẩy thí sinh lên mặt tiền”. Một số tài năng trong thí sinh sẽ được chọn lọc trình diễn trong đêm chung kết. “Các thí sinh trình diễn với cảm xúc thăng hoa trong thời điểm đấy sẽ rất tuyệt vời, không ai thay thế được,” đại diện BTC cam kết. Dự kiến sẽ có một vài Hoa hậu, Á hậu quốc tế tham dự chung kết .

Đại diện BTC, nhà tài trợ đồng thời là nhà chế tác vương miện ra mắt báo giơíẢnh: Hoàng Mạnh Thắng

Sẵn sàng tham dự các cuộc thi quốc tế

Phóng viên trang Topstar hỏi về các cuộc thi nhan sắc quốc tế mà Top 3 HHVN 2018 sẽ tham gia. Bà Phạm Kim Dung - Phó BTC cho biết, tân Hoa hậu sẽ tham gia Miss World diễn ra cuối tháng 11, đầu tháng 12 tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ngay hôm sau đêm chung kết, hồ sơ sẽ được gửi đi vì thời gian đã cận kề. Hai Á hậu sẽ tham gia Miss Grand tại Myanmar và Miss International tại Nhật Bản. Các thí sinh có danh hiệu khác cũng sẽ được đưa đi tham dự 7 cuộc thi quốc tế.

Bà Phạm Kim Dung khẳng định: “Tất cả các thí sinh lọt vào chung kết đều xứng đáng trở thành Hoa hậu, Á hậu do đó đều đủ điều kiện tham dự các cuộc thi quốc tế”. Trước lo lắng của phóng viên rằng thời gian chuẩn bị tham gia đấu trường quốc tế của tân Hoa hậu quá gấp, bà Dung trấn an: “Năm nay chúng tôi không chuẩn bị cho một người mà cho cả 43 thí sinh. Trong khuôn khổ vòng chung kết, các thí sinh đã được rèn luyện đủ kiến thức, kỹ năng để BTC có thể chỉ định bất cứ bạn nào ngày mai lên đường thi quốc tế. Nên việc hỗ trợ kỹ năng cho tân Hoa hậu sẽ không còn quá căng thẳng như trước”.

Điều bất ngờ là BTC từ chối công bố giá trị vương miện- con số luôn được báo giới quan tâm tại các kỳ thi trước. “Từ năm nay, chúng tôi không công bố giá trị vương miện để làm nhiều người phải choáng váng nữa, chỉ biết đây là tác phẩm được đầu tư công sức, trí tuệ có giá trị lớn”.

Khá nhiều thí sinh đã vào đến chung kết HHVN 2016 đã phải bỏ cuộc, phóng viên nêu vấn đề BTC năm nay tiên lượng thế nào về việc này để tránh thông tin trái chiều. Nhà báo Lê Xuân Sơn giải đáp: “BTC cố gắng hết sức để điều đó không xảy ra nhưng không thể tiên liệu được. Trong quá trình thi đôi khi BTC phát hiện thí sinh không đủ điều kiện thi tiếp, hoặc thí sinh cảm thấy không đủ sức để đảm đương quá nhiều hoạt động nhất là với hành trình nhân ái đầy vất vả, hoặc đột nhiên gia đình có việc. Dù thế nào, BTC luôn tạo điều kiện để thí sinh rút khỏi cuộc thi ít ồn ào nhất, giữ hình ảnh cho cô gái đó tốt nhất. Chúng tôi coi như đây là phần không thể tránh khỏi của các cuộc thi sắc đẹp”.

Bàn chủ tọa sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của báo giới về cuộc thi nhan sắc uy tín có bề dày 30 năm. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Theo BTC, ngay từ đầu, thí sinh HHVN được phát và ký nhận thực hiện đúng quy chế cuộc thi. Khi cuộc thi kết thúc, các người đẹp có danh hiệu tiếp tục ký cam kết với BTC, ngược lại BTC cũng cam kết thực hiện nghĩa vụ quan tâm, giữ gìn hình ảnh và tạo điều kiện phát triển tối ưu. “Tôi nghĩ các bạn Hoa hậu, Á hậu không thể trách BTC vì nhiệm kỳ vừa qua BTC làm rất tốt công việc này. Thay mặt BTC tôi cũng cảm ơn các bạn đã phấn đấu nhiều để làm hình ảnh bản thân đẹp lên, qua đó cuộc thi cũng được đẹp lên”.

N.M.Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/chung-ket-hhvn-2018-loai-dan-thi-sinh-de-tang-kich-tinh-1321323.tpo