Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 45: Bộ đội Biên phòng nhất toàn đoàn

Sáng 30-9, cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 đã diễn ra sôi nổi tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều đoàn đến từ Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Tuyển thủ Đỗ Quốc Luật (Bộ đội Biên phòng), giải Nhất nam nâng cao tâm sự: “Tôi đã tham gia Giải chạy Báo Hànôịmới từ năm 2008 và đạt được nhiều thành tích. Đây là giải đấu quan trọng và là bước đệm để các VĐV chuyên nghiệp kiểm tra bản thân trước kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm nay. Để chuẩn bị cho các giải chạy, tôi và đồng đội đã được ban huấn luyện lập kế hoạch tập luyện rất nghiêm túc và liên tục”.

Giải đấu thu hút nhiều VĐV nước ngoài đang sinh sống, công tác trên địa bàn Hà Nội tham dự.

Ngay sau khi Ban tổ chức trao các giải thưởng quan trọng cho đoàn Bộ đội Biên phòng, ông Nguyễn Tuấn Viết, HLV điền kinh đoàn Bộ đội Biên phòng cho biết: “Với truyền thống nhiều lần tham dự Giải chạy Báo Hànôịmới và luôn đạt thành tích cao, chúng tôi rất quan tâm tới giải chạy này và coi đây là cơ hội tốt để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc. Giải chạy Báo Hànôịmới là một giải đấu hội tụ nhiều VĐV có chất lượng cao, ở nội dung chuyên nghiệp lẫn phong trào. Sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô lớn, thời tiết thuận lợi, tính chuyên nghiệp ngày càng cao và được nhiều tầng lớp quan tâm”.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Dương Đức Thủy, Trưởng Bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục Thể thao) nhận định: “Giải chạy Báo Hànôịmới là giải đấu truyền thống uy tín, qua giải đấu này, nhiều VĐV năng khiếu, có tài đã được phát hiện và thành danh trên đấu trường thi đấu đỉnh cao. Năm nay, giải quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia tham tranh tài như: Nguyễn Thị Hoa (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Bùi Thế Anh (Bộ đội biên phòng)... Bên cạnh đó, nhiều VĐV tiêu biểu của các địa phương cũng tham dự để chuẩn bị nền tảng thể lực cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2018”.

Ông Hugo Page, giáo viên người Canada chia sẻ ngay sau khi về Nhất: “Tôi rất vui mừng khi đoạt giải nhất Nam khối người nước ngoài (3.550m). Tôi đã từng tham dự 8-9 mùa giải, trong đó có 4 lần đạt giải nhất. Chắc chắn sang năm, tôi sẽ tiếp tục tham dự giải đấu này”.

Kết quả thi đấu một số nội dung:

* Khối mở rộng: Giải cá nhân nam: Nhất - Đỗ Quốc Luật, Nhì - Trịnh Quốc Lượng, Ba - Bùi Thế Anh (Bộ đội Biên phòng). Giải cá nhân nữ: Nhất - Phạm Thị Huệ, Nhì - Lò Thị Thanh (Sơn La), Ba - Nguyễn Thị Mỹ Thương (Thái Bình).

Giải đồng đội nam: Nhất - Bộ đội Biên phòng; Nhì - Hà Tĩnh, Ba - Hà Nội. Giải đồng đội nữ: Nhất - Thái Bình, Nhì - Quảng Ninh, Ba - Hà Nội.

Giải toàn đoàn: Nhất - Biên phòng, Nhì - Quảng Ninh, Ba - Hà Nội.

* Giải dành cho người nước ngoài: Giải cá nhân nam: Nhất - Hugo Page, Nhì - Iestyn Rusinow, Ba - Jan Krubner (đều của Trường UNIS). Giải cá nhân nữ: Nhất - Natalie Krubernova (Trường UNIS), Nhì - Anne M.Havn (Đại sứ quán Nauy), Ba - Tanya Lee Parker (Trường UNIS).

* Các giải thưởng còn lại dành cho khối phong trào của TP Hà Nội sẽ được trao vào Lễ tổng kết giải (tại trụ sở Báo Hànôịmới) vào ngày 18-10.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chung-ket-giai-chay-bao-hanoimoi-mo-rong-lan-thu-45-bo-doi-bien-phong-nhat-toan-doan-550867