Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 44

Sáng 1/10, tại không gian đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội), gần 1.500 vận động viên đã tham gia vòng Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017.

Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng - Vì hòa bình diễn ra thường niên do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, Báo Hà Nội mới và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.

Các VĐV nước ngoài tham gia thi đấu. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tham gia vòng Chung kết có gần 1.500 vận động viên bao gồm các vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp thuộc các khối quận, huyện, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Kạn, Thái Bình, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Yên Bái…; người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội...

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới, Trưởng Ban tổ chức Giải, số lượng người tham gia kiểm tra chạy phổ thông cấp cơ sở năm nay đông hơn hẳn năm 2016, vượt chỉ tiêu hơn 62.000 người.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Giải chạy khẳng định, Giải chạy Báo Hà Nội mới là sự kiện thể thao có ảnh hưởng xã hội rộng lớn và được tổ chức vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 18 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố Vì hòa bình.

Ông Ngô Văn Quý nhấn mạnh, phát triển cùng Thủ đô và đất nước, cách đây 44 năm, Giải chạy Báo Hà Nội mới đã ra đời và trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, có tác động tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Hà Nội.

Giải đã trở thành một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Với con số 35 vạn người tham gia ở cấp cơ sở và gần 1.500 người tham gia vòng Chung kết đã minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Giải chạy Báo Hà Nội mới.

Kết quả, ở nội dung nam, nữ Trung học cơ sở chạy 1.750m (1 vòng hồ), giải Nhất thuộc về Đào Minh Thiện (Gia Lâm) và Trần Ngọc Mai (Gia Lâm).

Ở nội dung chạy phong trào với các vận động viên người nước ngoài: Nữ chạy 1.750 m, bà Tanya Lee - Parker, người New Zealand, giáo viên Trường UNIS đã cán đích đầu tiên; Nam chạy 3.500m (2 vòng hồ), ông Adam Robinson (Trường UNIS) về Nhất.

Tại nội dung nâng cao, các vận động viên nữ xuất phát trước với cự ly 5.250m (3 vòng hồ). Vận động viên Đoàn Thu Hằng (số áo 351) của đoàn Quảng Ninh đã xuất sắc về Nhất. Nội dung Nam nâng cao 8.750m (5 vòng hồ), vận động viên Lê Trung Đức (Thanh Hóa) xuất sắc giành giải Nhất.

Lãnh đạo thành phố tham gia chạy hưởng ứng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Kết quả giải đồng đội, giải Nhất nội dung nữ nâng cao thuộc về đội Bộ Công an; đội Thanh Hóa giành giải Nhất nội dung Nam nâng cao.

Ở nội dung nam, nữ Lao động sản xuất và vũ trang: Giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Đường (Đông Anh, Hà Nội); giải Nhất nam thuộc về Đinh Thanh Huệ (Tây Hồ, Hà Nội).

Ở nội dung chạy nam, nữ Trung học phổ thông nâng cao 1.750 m: Nhất Nam thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Duy (Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nhất Nữ thuộc về vận động viên Bùi Thị Lương (Tây Hồ, Hà Nội).

Nội dung khối nam Đại học: Giải Nhất thuộc về Sùng A Tỉnh - Trường Sĩ quan Chính trị (Thạch Thất, Hà Nội). Ở nội dung chạy nâng cao nữ vận động viên khối trường đại học: Giải Nhất là vận động viên Nguyễn Thị Tám - Học viện Quân y.

Nhân dịp này, Báo Hà Nội mới đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ người nghèo thành phố Hà Nội.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/chung-ket-giai-chay-bao-ha-noi-moi-mo-rong-lan-thu-44-20171001114059219.htm