Chung kết Europa Conference League 2021-2022: Đẳng cấp của 'Người đặc biệt'

Danh xưng “Người đặc biệt” đã gắn bó với Mourinho kể từ khi ông trở thành HLV của Chelsea. HLV người Bồ Đào Nha đã tự gọi mình như vậy sau khi giúp một đội bóng tầm trung như Porto trong 2 năm liên tiếp có thể vô địch Europa League và Champions League.

Thầy trò Jose Mourinho vô địch Conference League. (Ảnh: Getty)

Thầy trò Jose Mourinho vô địch Conference League. (Ảnh: Getty)

Giờ đây, dù không còn ở đỉnh vinh quang như khi dẫn dắt Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid..., nhưng Mourinho vẫn biết cách làm cho mình trở nên đặc biệt nhất khi đứng trước cơ hội đi vào lịch sử là HLV đầu tiên vô địch 3 giải đấu cúp châu Âu ở cấp CLB (Champions League, Europa League và Europa Conference League). Với riêng AS Roma, đây là cơ hội để lần đầu tiên giành một danh hiệu chính thức ở cấp độ châu lục.

Trận đấu bắt đầu đúng với tính chất của một trận chung kết, AS Roma nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt đến từ Feyenoord. Đại diện của Hà Lan cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chịu khi những phút đầu tiên, Feyenoord hoàn toàn lấn lướt Roma bằng lối chơi tấn công đa dạng và không ngại va chạm, khiến các cầu thủ AS Roma gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn càng chồng chất thêm cho Roma khi họ phải thay đổi nhân sự bất đắc dĩ ở phút 17, Mkhitaryan chấn thương và buộc HLV Mourinho phải đưa Oliveira vào thay.

Sau khoảng thời gian đầu chịu lép vế, Roma đã dần kiểm soát được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Đến phút 32, nỗ lực của đại diện Italy đã được đền đáp, người lập công là Zaniolo. Tiền đạo số 22 có pha xử lý bóng tinh tế bằng ngực và tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương sau đường chuyền dài từ giữa sân của Mancini, đưa Roma vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được bàn thắng, HLV Mourinho yêu cầu các học trò trở về chiến thuật quen thuộc của mình, phòng ngự lùi sâu và chờ sai lầm từ đối thủ để tung ra những đường phản công chớp nhoáng. Còn Feyenoord chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng những phút còn lại của hiệp 1 và hiệp 2, những đường bóng của đội bóng đến từ Hà Lan chỉ dừng ở cơ hội nguy hiểm chứ không thể đánh bại được hàng thủ nhiều lớp của Roma.

Thắng 1-0, thầy trò HLV Mourinho vỡ òa trong niềm vui khi đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu Europa Conference League, cũng là danh hiệu đầu tiên của Roma sau 14 năm chờ đợi. Riêng với Mourinho, chức vô địch này đã giúp ông trở thành HLV duy nhất có thể vô địch 3 giải đấu danh giá châu Âu ở cấp CLB và cũng là HLV đầu tiên giành được 4 chức vô địch châu Âu với 4 đội bóng khác nhau, cũng như thắng cả 5 trận chung kết cúp châu Âu mà ông tham dự.

Sau trận đấu, HLV Mourinho khẳng định: “Tôi sẽ từ chối mọi lời mời. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng cho dù có nhiều lời đồn đoán. Hôm nay, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Chẳng có điều gì để nghĩ ngợi, tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt AS Roma”.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202205/chung-ket-europa-conference-league-2021-2022-dang-cap-cua-nguoi-dac-biet-3118055/