Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2018: Vòng nguyệt quế sẽ thuộc nhà leo núi nào?

Trong không khí nóng hổi của trận tranh huy chương đồng Olympic bóng đá nam ASIAD 2018 chiều nay, các nhà leo núi của Đường lên đỉnh Olympia 2018 lại đang cực kỳ căng thẳng và tích cực chuẩn bị cho vòng thi chung kết năm sẽ diễn ra vào 8h30 sáng ngày mai, Chủ nhật 2/9.

Bốn nhà leo núi xuất sắc đã vượt qua hàng loạt các vòng thi gay cấn trước đó đang là niềm hy vọng không chỉ của riêng các trường trung học phổ thông, mà còn là đại diện danh dự cho các học sinh của bốn tỉnh, thành: Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Trị. Với sự thông minh, nhạy bén cùng những màn thể hiện tuyệt vời ở các vòng thi quý, thật khó có thể dự đoán được thí sinh nào sẽ là người bứt phá và giành được chiếc cúp danh dự cùng giải thưởng trị giá 35.000 AUD.

Nguyễn Hữu Quang Nhật, Chu Quang Trường, Nguyễn Hoàng Cường, Lê Thanh Tân Nhật (từ trái sang) sẽ tranh tài trong cuộc thi chung kết năm (Ảnh: Internet)

Trước mỗi phần thi, các thí sinh sẽ phải ôn lại không chỉ những kiến thức giáo khoa của các cấp học, mà còn cần lưu tâm đến thường thức xã hội, những vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây, chiếm 30% tổng số câu hỏi. Theo như dự đoán từ một số thầy cô, thông tin về ASIAD 2018 cũng có thể sẽ được đề cập đến trong các gói câu hỏi phần ở khởi động. Bên cạnh đó, các câu hỏi bằng tiếng Anh cũng không chỉ tập trung về phương diện từ vựng như lúc trước, mà còn xoáy sâu đến các lĩnh vực khác. Ở những mùa gần đây, các câu hỏi tiếng Anh thông thường cũng sẽ xoáy vào các kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý, nghệ thuật nước ngoài. Vì vậy, để ghi điểm ở các câu hỏi tiếng Anh, các thí sinh không chỉ cần khả năng ngôn ngữ tốt, mà còn phải có hiểu biết sơ lược về các vấn đề quốc tế.

Từng là một thí sinh góp mặt trong vòng thi tháng 1 của quý II, Bùi Quang Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận) chia sẻ một số kinh nghiệm chọn chiến thuật cho phần thi về đích: “Tùy theo từng tình huống mà em lựa chọn gói câu hỏi phù hợp. Thông thường nếu điểm số của em khá thấp, em sẽ chơi hết mình với gói 80 điểm. Nếu điểm của em cách biệt không lớn lắm với các bạn khác và có cơ hội dẫn đầu, thì em sẽ ưu tiên chọn gói 60 điểm. Theo truyền thống, câu hỏi cuối cùng trong các gói luôn là câu hỏi tiếng Anh hoặc Hóa học. Nếu em có sở trường ở những môn đó, em sẽ lựa chọn ngôi sao hy vọng để tăng điểm. Theo em, các thí sinh cần tập trung hết sức lực cho phần thi tăng tốc vì nếu thành công ở phần thi này, các bạn sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá về sau". Quang Huy cũng chúc các thí sinh tự tin và thể hiện hết khả năng của mình để làm nên trận chung kết năm đáng nhớ.

Ai sẽ đạt được vòng nguyệt quế vinh quang? "Kẻ tám lạng, người nửa cân", có lẽ ai bứt phá tốt, người đó sẽ chiến thắng? Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày mai hứa hẹn sẽ là một vòng thi cực kỳ gay cấn. Dù không thể dự đoán trước được kết quả nhưng có một điều chắc chắn, đó là việc được góp mặt ở vòng chung kết năm của một trong những cuộc thi học thuật tầm cỡ quốc gia như thế này sẽ là một kỷ niệm quý giá đối với tất cả 4 thí sinh.

An Hạ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/chung-ket-duong-len-dinh-olympia-2018-vong-nguyet-que-se-thuoc-nha-leo-nui-nao-d69871.html