Chung kết đơn nam US Open 2018: Trận chiến giữa 'Rồng xứ Serbia' và 'Tòa tháp xứ Tandil'

Vào lúc 3h sáng mai (10/9) trận chung kết đơn nam US Open 2018 (Mỹ mở rộng) - Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm - giữa Novak Djokovic và Del Potro sẽ diễn ra trên sân Arthur Ashe.

Cuộc so tài giữa hai tay vợt đang có phong độ rất tốt hiện nay.

Del Potro (hạt giống số 3) đang cho thấy phong độ rất ấn tượng tại US Open năm nay, nhất là việc đánh bại tay vợt số 1 thế giới Nadal - ứng viên nặng ký nhất ngôi vô địch năm nay- ở bán kết chỉ sau 2 sec (Nadal xin rút vì chấn thương đầu gối). Đến thời điểm này, tay vợt người Argentina chỉ thua đúng 1 sec duy nhất trong loạt tie-break trước đại diện của nước chủ nhà Mỹ John Isner ở tứ kết.

Del Potro đã sẵn sàng làm nên chuyện tại Mỹ mở rộng mùa này.

Del Potro từng thắng danh hiệu Grand Slam đầu tay và cũng là duy nhất tính cho đến thời điểm này cũng ở giải đấu trên đất Mỹ năm 2009. Khi ấy, tay vợt người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ khi cũng đánh bại Nadal ở bán kết, trước khi vượt qua Roger Federer trong trận chung kết với tỷ số 3-2 (4-6, 7-6, 4-6, 7-6 và 6-2. Sau 9 năm, Del Potro lại quay lại trận chung kết. Tay vợt 29 tuổi người Argentina đã sẵn sàng làm thêm một điều gì đó thật to lớn tại giải đấu này.

Djokovic trở lại đầy mạnh mẽ ở mùa giải năm nay.

Nhưng dù đang có phong độ cao nhưng ở thời điểm hiện tại Del Potro vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Djokovic (hạt giống số 6), người đã đè bẹp Nishikori ở bán kết bằng lối đánh hủy diệt. Djokovic đang hướng đến việc giành danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong năm nay, sau Wimbledon 2018.

Đây đã là lần thứ 7, Djokovic góp mặt trong trận chung kết US Open, trong đó có 2 lần đăng quang vào năm 2011 và 2015. Trong hành trình vào chung kết, Djokovic không mất sức mấy. Tay vợt người Serbia kết liễu các đối thủ của mình phần lớn chỉ sau 3 sec, chỉ có Kei Nishikori (Nhật Bản) là đối thủ đáng kể nhất của cựu số 1 thế giới.

Cả 2 đều sở hữu lối chơi mạnh mẽ và khát khao chinh phục danh hiệu Grand Slam danh giá trên đất Mỹ. Một trận chung kết không quen thuộc với người hâm mộ ở một giải Grand Slam, nhưng cuộc tranh tài giữa Djokovic và Del Potro hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ màn thư hùng mãn nhãn. Nếu thắng, Djokovic sẽ có danh hiệu Grand Slam thứ 14 và đó sẽ là sự hồi sinh ngoạn mục sau những gì mà tay vợt này phải trải qua trong suốt 2 mùa giải vừa qua. Với Del Potro, nếu giành thắng lợi, tay vợt này cũng sở hữu sự hồi sinh ngoạn mục của riêng mình.

Sau 2 tuần thi đấu, giải quần vợt Mỹ mở rộng 2018 đã đi đến trận đấu cuối cùng đáng chờ đợi nhất. Mọi con đường đều dẫn tới New York nơi dân ghiền banh nỉ đỉnh cao đang mong ngóng trận chung kết đơn nam giữa 2 tay vợt có phong độ tốt nhất và đã từng đăng quang tại đây.

-Djokovic và Del Potro đã gặp nhau 18 lần và tỷ số đối đầu đang nghiêng về Nole với 14 trận thắng.
-Đây là lần đầu tiên họ so tài cao thấp trong một trận chung kết Grand Slam. Nole toàn thắng Del Potro trong cả 4 lần đụng độ ở các vòng đấu Grand Slam.
-Trong 3 lần gần gặp nhau gần nhất, tay vợt người Serbia cũng đều thắng. Lần gần nhất Del Potro giành chiến thắng trước Djokovic là tại Olympic Rio 2016. Chiến thắng tiếp theo của Del Potro trước Nole là vào năm 2013 ở Indian Wells và 2 lần khác là ở Olympic 2012 và Davis Cup World Group 2011.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/tennis/chung-ket-don-nam-us-open-2018-tran-chien-giua-rong-xu-serbia-va-toa-thap-xu-tandil-20180909190111948.htm