Chung kết DIFF 2019: 'Ra khơi' tìm nhà vô địch

Tối nay (6-7), hành trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 sẽ chính thức khép lại với màn tranh tài tại đêm chung kết của đội pháo hoa Phần Lan và Anh. Với chủ đề 'Ra khơi', cả hai đội đã xây dựng một kịch bản đặc biệt với những hiệu ứng hình ảnh và âm thanh dành riêng cho đêm chung kết của DIFF 2019, hứa hẹn một 'bữa đại tiệc' nghệ thuật nhiều cảm xúc.

Tối nay (6-7), hành trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 sẽ chính thức khép lại với màn tranh tài tại đêm chung kết của đội pháo hoa Phần Lan và Anh. Với chủ đề “Ra khơi”, cả hai đội đã xây dựng một kịch bản đặc biệt với những hiệu ứng hình ảnh và âm thanh dành riêng cho đêm chung kết của DIFF 2019, hứa hẹn một “bữa đại tiệc” nghệ thuật nhiều cảm xúc.

Công tác chuẩn bị cho đêm “Ra khơi” đã được hai đội hoàn thành.

Công tác chuẩn bị cho đêm “Ra khơi” đã được hai đội hoàn thành.

Tại bãi bắn, cả hai đội đang gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa và đã tiết lộ về những màn pháo hứa hẹn sẽ đốn tim khán giả. Ông Johan Hollander – đội trưởng đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB – Phần Lan chia sẻ, cả đội vẫn chưa biết mình đã làm cách nào để vượt qua một đại diện mạnh như đội Italy. Song cả đội cảm thấy rất vinh dự, may mắn khi màn trình diễn dồn nhiều tâm huyết và cảm xúc đặt vào từng quả pháo đã được khán giả đón nhận. “Đó mới chính là điều hạnh phúc và quan trọng nhất với từng thành viên. Và trong đêm chung kết, tâm huyết và cảm xúc đó sẽ được đội làm tốt hơn nữa để cảm ơn các khán giả tuyệt vời”, ông Johan Hollander nhấn mạnh.

Với chủ đề “Ra khơi”, màn trình diễn của đội Phần Lan sẽ thuật lại câu chuyện lịch sử của đất nước Phần Lan, nơi mà người dân sinh sống chính bằng nghề hàng hải. Mỗi thành viên trong đội sẽ trở thành các thủy thủ, đưa khán giả vào hành trình trên biển với tâm thế của những người ra khơi. Sẽ có những lúc đoàn thuyền gặp bão, vượt qua những khó khăn chồng chất và có cả những lúc đau thương khi buộc phải bỏ lại phía sau một số thành viên. Thế nhưng sau bao trắc trở, cuối cùng những người ra khơi cũng sẽ thành công và an toàn trở về nhà. Càng về phần cuối, màn pháo hoa của đội Phần Lan sẽ càng tăng dần nhịp độ để thể hiện sự vui mừng của người thủy thủ khi được trở về nhà, đoàn tụ với gia đình, bởi bất cứ con đường nào rồi cũng dẫn về nhà, gia đình quan trọng nhất với mỗi người. Từ tâm thế của một tân binh, đội Phần Lan đã trở thành một trong 2 ứng viên của ngôi vị quán quân tại DIFF 2019. Đội đã sẵn sàng chuẩn bị một trận địa pháo hoành tráng với khoảng 10.000 quả pháo với nhiều chủng loại khác nhau như pháo nước, tầm trung, tầm cao… được kiểm soát bởi 100 máy tính. “Trong đêm thi trước, đội đã nhận được sự ủng hộ của đội ngũ kỹ thuật và Ban tổ chức, sự đón nhận nhiệt tình của khán giả nên mong muốn có điều gì đó đền đáp lại. Và toàn đội đã thống nhất làm một điều đặc biệt, chỉ có ở Việt Nam mà thôi, đó là sẽ sử dụng một bài hát tiếng Việt để làm nhạc nền cho màn trình diễn”, Johan Hollander tiết lộ.

Không kém phần hào hứng trước trận tranh tài cuối cùng của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2019, ông Mark Kelsall – đội trưởng đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd, Anh khẳng định: “Màn trình diễn pháo hoa đêm chung kết của đội hứa hẹn nhiều bất ngờ. Chúng tôi đã nghiên cứu và sẽ đưa vào sử dụng một vài hiệu ứng đặc biệt chưa từng ứng dụng trước đó. Sẽ là cuộc tranh tài kịch tính và chúng tôi khao khát chiến thắng”. Về nội dung của màn trình diễn, đội Anh không tiết lộ, giữ bí mật đến phút chót để mang đến bất ngờ cho khán giả. Âm nhạc cũng sẽ là phần được đội coi trọng với các khúc theo sát chủ đề về các dòng sông. Qua các giai điệu, khán giả đi theo chuyến “Ra khơi” bằng cuộc phô diễn ánh sáng sống động. Những bài nhạc hùng tráng trong phim bom tấn “Cướp biển vùng Caribbean” đến giọng ca thiên thần, mềm mại của Enya trong ca khúc “Orinoco Flow” (Sail away)… hứa hẹn sẽ mang lại cho người xem nhiều cảm xúc.

Hai đội pháo hoa đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của trận địa pháo để sẵn sàng cho đêm thi chung kết. Các đội đều đánh giá cao chất lượng pháo hoa do Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cung cấp. Hy vọng thời tiết Đà Nẵng sẽ “chiều lòng người” để hai đội có được màn trình diễn tốt nhất, mãn nhãn những tín đồ yêu mến nghệ thuật pháo hoa và khép lại một mùa lễ hội thành công, hoàn hảo.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_208924_chung-ket-diff-2019-ra-khoi-tim-nha-vo-dich.aspx