Chung kết Cuộc thi 'Tìm kiếm Đại sứ nước 2020'

Vượt qua vòng sơ loại, 40 thí sinh xuất sắc đến từ các trường Trung học cơ sở trên địa bàn TP. Hà Nội đã tham dự chung kết Cuộc thi 'Tìm kiếm Đại sứ nước năm 2020'. Cuộc thi nhằm tăng cường kiến thức cho học sinh về sử dụng nước sạch, vệ sinh cá nhân và bảo vệ nguồn nước...

Ngày 7/12, tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra Vòng chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ nước 2020”. Cuộc thi do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD), Trường THCS Nguyễn Du, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), Trung tâm Phát triển Cộng đồng Bền vững (SCODE) cùng một số đơn vị khác phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ nước 2020” nhằm tăng cường kiến thức cho học sinh về sử dụng nước sạch, vệ sinh cá nhân và bảo vệ nguồn nước, huy động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động tăng cường tiếp cận nước sạch học đường cho cụm trường học miền núi bản Thác Tình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Các thí sinh tham dự phần thi Rung chuông Vàng - "Đi tìm Đại sứ nước thông thái nhất". (Ảnh: BL)

Các thí sinh tham dự phần thi Rung chuông Vàng - "Đi tìm Đại sứ nước thông thái nhất". (Ảnh: BL)

Đây cũng là sự kiện kết nối chuỗi hoạt động truyền thông “Đại sứ nước” đã được PHAD và các đối tác tổ chức thành công tại các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa và Hà Nội trong năm 2019, góp phần nâng cao năng lực các tổ chức địa phương, tăng cường tiếp cận nước sạch, nước uống học đường cho cộng đồng các vùng nông thôn và miền núi các tỉnh.

Tiếp nối thành công trên, năm 2020, PHAD và các đối tác đã kết hợp với trường THCS Nguyễn Du tổ chức chương trình “Tìm kiếm Đại sứ nước năm 2020”. Vòng sơ loại cuộc thi đã thu hút khoảng 10 nghìn học sinh thuộc các trường: THCS Nguyễn Du, THCS Mỹ Đình 1, THCS Lý Nam Đế, THCS Cầu Diễn, THCS Nam Từ Liêm, THCS Trung Văn, THCS Mỹ Đình 2, THCS Lương Thế Vinh thuộc quận Nam Từ Liêm, THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa), THCS Chương Dương, THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) tham gia.

Vòng chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ nước 2020” gồm ba phần: Phần 1 là cuộc thi Rung chuông Vàng - “Đi tìm Đại sứ nước thông thái nhất”, gồm 2 vòng: Vòng 1 dành cho 36 thí sinh xuất sắc của toàn bộ 18 lớp (từ khối 6 đến khối 9) trường THCS Nguyễn Du và 4 thí sinh là khách mời lọt vào vòng chung kết từ chiến dịch hành trình đi tìm “Ai là Đại sứ nước 2020”, tìm ra thí sinh giành chiến thắng vào vòng 2.

Vòng 2 - thi hùng biện với chủ đề “Nước sạch và chất lượng cuộc sống” nhằm tìm ra “Đại sứ nước năm 2020”. Thông qua phần thi, các em học sinh khám phá ra nhiều điều lý thú về nước; đồng thời nhận thức rõ nước sạch là vô cùng quan trọng với đời sống con người. Con người không thể sống thiếu nước sạch. Vì thế, cần phải có cách ứng xử đúng đắn trong sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước.

Phần 2 là sân khấu hóa: Kịch “Hành trình của Đại sứ nước 2019” và những nhắn gửi: “Nếu không có nước sạch, chúng ta sẽ sống ra sao đây”? Đặt ra cho tất cả mọi người phải cùng suy ngẫm, tự vấn bản thân về cách mà chúng ta đang sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch.

Phần 3, chung kết Cuộc thi, với 7 thí sinh chiến thắng ở phần Rung chuông vàng tham gia phần thi hùng biện, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 4 thí sinh xuất sắc nhất đoạt danh hiệu “Đại sứ nước năm 2020” gồm: Vũ Ngọc Thương - Trường THCS Nguyễn Du, Nguyễn Hà Anh - Trường THCS Thái Thịnh, Dương Phương Anh - Trường THCS Mỹ Đình 1, Nguyễn Thảo Vân - Trường THCS Chương Dương.

Cuộc thi đã huy động được nguồn lực đáng kể từ các nhà hảo tâm chia sẻ với những khó khăn về nước sạch cho các em học sinh Cụm trường học (từ Mầm non đến THCS) bản Thác Tình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, trị giá trên 50 triệu đồng.

Cô Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho biết: Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đang là chủ đề nóng, nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Thông qua các phương tiện truyền thông, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh, cũng như các bài báo phản ánh về môi trường hiện nay. Chính vì lẽ đó, nước sạch lại càng khan hiếm. Người dân và các em học sinh vùng cao Việt Nam hiện chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch. Cuộc thi “Tìm kiếm Đại sứ nước 2020” là hoạt động nằm trong khuôn khổ hoạt động chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi “Đại sứ nước 2020” nhằm vào trẻ em trong độ tuổi đến trường thuộc dự án "Các hoạt động địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường" do USAID tài trợ.

Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lý, Cuộc thi là một hoạt động ngoại khóa bổ ích, không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với các thầy cô giáo về một chủ đề hết sức quan trọng trong đời sống con người: Nước - sức khỏe và sự phát triển bền vững.

Sau đây là một số hình ảnh tại cuộc thi:

40 thí sinh lọt qua vòng sơ khảo tham dự cuộc thi Rung chuông vàng được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. (Ảnh: BL)

Các thí sinh thi Rung chuông vàng, đi tìm Đại sứ nước 2020. (Ảnh: BL)

4 thí sinh xuất sắc nhất đoạt danh hiệu "Đại sứ nước năm 2020" nhận Giấy khen của Ban Tổ chức. (Ảnh: BL)

03 thí sinh được Ban Tổ chức tặng danh hiệu "Đại sứ phong cách" (Ảnh: BL)

Các thí sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức. (Ảnh: BL)

Bích Liên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/chung-ket-cuoc-thi-tim-kiem-dai-su-nuoc-2020-569377.html