Chung kết cuộc thi Tiếng hát Truyền hình - Ngôi sao biển tỉnh Bình Thuận lần thứ 2

Tại sân khấu quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) vừa diễn ra Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát Truyền hình - Ngôi sao biển tỉnh Bình Thuận lần 2/2019.

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức với ý nghĩa chào mừng 44 năm Ngày giải phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2019).

Trải qua hơn 2 tháng tranh tài từ vòng sơ loại và các vòng chung kết, 9 thí sinh (2 nữ) xuất sắc nhất đến từ Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong và tỉnh Khánh Hòa vào dự thi vòng chung kết xếp hạng với quy định mỗi thí sinh trình bày 2 ca khúc tư chọn, trong đó có các bài hát về Bình Thuận (Bình Thuận, chiều vắng em; Về Phú Quý; Thành phố trước biển Đông; Tháng Tư biển gọi) theo ba phong cách biểu diễn âm nhạc đang phổ biến là thính phòng cổ điển, dân gian và nhạc nhẹ.

Theo thể lệ cuộc thi, Ban Giám khảo gồm 5 thành viên là Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, NSND Thanh Hoa, NSƯT Tạ Minh Tâm, ca sĩ Võ Hạ Trâm và NSND Minh Mẫn - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận cho điểm theo thang điểm 10 để chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất trao các giải thưởng gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Ngay sau nghi thức khai mạc, lần lượt các thí sinh Phù Sanh Thịnh (Phan Thiết), Phạm Quốc Khánh (Phan Thiết) và Nguyễn Quốc Thái (Khánh Hòa) đã trình bày các bài hát dự thi của mình trong sự cổ vũ sôi nổi của các cổ động viên và khán giả. Bằng chất giọng khỏe khoắn, làm chủ kỹ thuật thanh nhạc, cộng thêm ngoại hình sáng sân khấu, thí sinh Nguyễn Thanh Duy (Hàm Thuận Nam) với 2 bài hát dự thi là Không thể và có thể (ST Phó Đức Phương) và Ôi! Quê tôi (ST Lê Minh Sơn) đã xuất sắc nhận điểm trung bình 9,52 từ Ban Giám khảo để giành ngôi vị quán quân Tiếng hát Truyền hình - Ngôi sao biển năm 2019; Lê Quốc Phú (Phan Thiết) đạt giải nhì; 2 giải ba lần lượt thuộc về Phù Sanh Thịnh và Nguyễn Quốc Thái (Khánh Hòa).

Ban Tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho 5 thí sinh còn lại vào thi đêm chung kết xếp hạng. Ngoài ra, còn có 4 giải phụ là: Thí sinh hát ca khúc về Bình Thuận hay nhất thuộc về Lê Quốc Phú; Thí sinh hát ca khúc về biển hay nhất thuộc về Phạm Quốc Khánh; Thí sinh hát ca khúc truyền thống cách mạng hay nhất thuộc về Phù Sanh Thịnh; Thí sinh được khán giả bình chọn qua tổng đài điện thoại di động nhiều nhất thuộc về Nguyễn Huỳnh Liên (Tuy Phong).

Nguyên Vũ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chung-ket-cuoc-thi-tieng-hat-truyen-hinh-ngoi-sao-bien-tinh-binh-thuan-lan-thu-2-2019042121180374.htm