Chung kết Cuộc thi 'Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2018' tại Việt Nam

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức cuộc thi 'Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2018'.

Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2017” từng được tổ chức thành công. Ảnh Thanh Thuận

Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2017” từng được tổ chức thành công. Ảnh Thanh Thuận

Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2018” được tổ chức tại Việt Nam (Hà Nội) và Trung Quốc (tỉnh Quảng Tây). Trước chung kết chính thức, hai nước sẽ tổ chức các vòng thi sơ khảo, chung khảo để tuyển chọn các thí sinh nổi bật nhất để tham gia tranh tài vòng chung kết xếp hạng.
Cuộc thi là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt, là nhịp cầu âm nhạc, giao lưu văn hóa quốc tế sinh động, ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, gắn bó lâu đời và tương đồng văn hóa giữa hai bên qua các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Đồng thời, là nơi phát hiện và phát triển các tài năng trẻ trong lĩnh vực biểu diễn thanh nhạc của hai nước Việt – Trung. Cuộc thi được tổ chức thường niên và luân phiên nhằm phát hiện tài năng nghệ thuật ca hát của ca sĩ trẻ hai nước.

Đêm Chung kết Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 10 – 11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ – số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội. Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhạc sĩ hai nước sẽ lựa chọn 5 phần thi của các thí sinh có kết quả tốt nhất trong đêm Chung kết Việt Nam để sang Quảng Tây, Trung Quốc tranh tài.

Đêm chung kết xếp hạng cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-11 tại Quảng Tây, với sự tham gia tranh tài của 18 thí sinh và 3 nhóm nhạc. Các thí sinh sẽ trình diễn 1 bài hát tiếng Việt và 1 bài hát tiếng Trung Quốc.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chung-ket-cuoc-thi-tieng-hat-huu-nghi-viet-trung-2018-tai-viet-nam/