Chung kết cuộc thi 'Thiết kế kỹ thuật chủ đề Môi trường không khí – 2019'

Chiều ngày 6/6 vừa qua đã diễn ra Chung kết cuộc thi 'Thiết kế kỹ thuật chủ đề Môi trường không khí – 2019' . Đây là một trong các chương trình nằm trong dự án AirSENSE dành cho học sinh, sinh viên phát triển các kỹ năng STEM với tư duy bảo vệ môi trường. Với mục tiêu phát triển giáo dục về tư duy, kỹ năng và ứng dụng thực tế.

Chiều ngày 6/6 vừa qua, tại phòng C2, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra Chung kết cuộc thi “Thiết kế kỹ thuật chủ đề Môi trường không khí – 2019” và Lễ tổng kết dự án AirSENSE do nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu và thông tin vô tuyến – SPARC Lab trực thuộc Viện Điện tử Viễn thông, đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện. Chương trình có sự phối hợp với Viện Toán Ứng dụng và Tin học, LCĐ Viện Khoa học Kỹ thuật Môi trường, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học Công nghệ CENSTED. Sự kiện còn được hỗ trợ bởi Mạng lưới cựu sinh viên VEF – US. Alumni, Tổ chức Live & Learn dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Đại sứ Quán Mỹ (US.Embassy).

Đây là một trong các chương trình nằm trong dự án AirSENSE dành cho học sinh, sinh viên phát triển các kỹ năng STEM với tư duy bảo vệ môi trường. Với mục tiêu phát triển giáo dục về tư duy và kỹ năng, AirSENSEhướng tới các hoạt động khoa học công dân và ứng dụng thực tế.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.TS Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội. Một mặt nó tác động tích cực đến mọi mặt của cuộc sống. Mặt khác nó cũng là tác nhân làm cho vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng do việc sử dụng tài nguyên không hiệu quả.

Các vị đại biểu, khách mời và ban giam khảo của cuộc thi

Các vị đại biểu, khách mời và ban giam khảo của cuộc thi

Để đáp ứng và giải quyết được các vấn đề của cuộc cách mạng này, việc giáo dục về khoa học kỹ thuật đúng cách trở nên vô cùng quan trọng. Nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật ngoài việc được đào tạo về các ngành STEM còn cần được giáo dục tốt về bảo vệ môi trường. Dự án xây dựng hệ thống đo chất lượng không khí phục vụ giáo dục STEM và giáo dục môi trường (AirSENSE) là một ví dụ tốt về xu hướng giáo dục đào tạo này, ông Phong nhấn mạnh.”

TS. Hàn Huy Dũng – Quản lý và sáng lập dự án AirSENSE cũng đã có những chia sẻ về dự án và tổng kết các hoạt động trong thời gian qua. Ông Dũng cho biết về cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu dạy học sinh môn STEM với bối cảnh và chủ đề Môi trường. Bên cạnh đó ông Dũng cung chia sẻ thêm về một số hoạt động của dự án AirSENSE đã và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới

Đến tham dự sự kiện, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bà Pam DeVolder, cũng đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm dự án và mục tiêu tốt đẹp của các hoạt động liên quan đến môi trường.

Chương trình chung kết Cuộc thi Thiết kế kỹ thuật chủ đề Môi trường không khí đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Với sự đánh giá và nhận xét công tâm của hội đồng ban giám khảo đã tìm ra được chủ nhân của 16 giải Thiết kế xuất sắc nhất.

Đây là một trong những hoạt động động viên cho thầy và trò AirSENSE tiếp tục dự án để có thể hỗ trợ học sinh – sinh viên quan tâm và thực hiện các hoạt động thiết thực phục vụ giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Huyền Phạm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/chung-ket-cuoc-thi-thiet-ke-ky-thuat-chu-de-moi-truong-khong-khi-2019/20200607082758984